Nhãn tươi Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại Australia

Lô nhãn tươi của Việt Nam đã nhanh chóng được bán hết sau hơn 1 tiếng giới thiệu tại chợ thu mua hoa quả đầu mối thành phố Melbourne.

Sau khi được nhập khẩu vào Australia hôm 6/9 vừa qua, quả nhãn tươi Việt Nam đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Australia trong khuôn khổ sự kiện “Ngày nhãn tươi Việt Nam” diễn ra tại thành phố Melbourne.

Ngày 9/9, Đại sứ quán Việt Nam cùng với cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp với Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia tổ chức “Ngày nhãn tươi Việt Nam” để chính thức giới thiệu tới người tiêu dùng Australia quả nhãn tươi của Việt Nam.

Quả nhãn tươi của Việt Nam đã được giới thiệu đến người tiêu dùng Australia.

Quả nhãn tươi của Việt Nam đã được giới thiệu đến người tiêu dùng Australia.

Lô nhãn tươi của Việt Nam đã nhanh chóng được bán hết sau hơn 1 tiếng chính thức giới thiệu tại chợ thu mua hoa quả đầu mối thành phố Melbourne, Australia để phân phối cho hơn 30 cửa hàng bán hoa quả tại bang Victoria và Nam Australia. Chị Anna Le, Giám đốc Công ty Green Path, Australia cho biết, công ty đã nỗ lực để xây dựng nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của bạn.

“Công ty truy suất nguồn gốc trồng của các sản phẩm nhãn, theo dõi và giúp đỡ bà con sử dụng các sản phẩm nông nghiệp an toàn để đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm và đóng gói chuyển sang Australia”, Chị Anna Le nói.

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết, việc quả nhãn tươi Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường này khiến cộng đồng rất vui mừng vì tuy sống xa quê nhưng vẫn được thưởng thức hương vị thân thuộc.

“Australia có một cộng đồng Việt Nam rất lớn, trên 300.000 người, đó là một thị trường, kênh phân phối riêng dành cho bà con kiều bào Việt Nam. Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia đã vận động công ty Green Path là công ty chuyên xuất nhập khẩu trái cây, nhập khẩu về để quảng bá ra thị trường và hội cũng đã đứng ra vận động tất cả các thành viên, hội tiên phong giới thiệu và vận động các thành viên là các siêu thị bán sản phẩm này, mong rằng sẽ nhanh chóng tiêu thụ lô hàng đầu tiên để động viên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trái cây vì thị trường Australia là một thị trường tiềm năng của trái cây Việt Nam”, ông Trần Bá Phúc chia sẻ.

Nhiều người dân Australia hào hứng thưởng thức quả nhãn Việt Nam.

Cũng trong buổi sáng, quả nhãn tươi Việt Nam đã được bày bán tại nhiều siêu thị bán đồ Châu Á tại thành phố Melbourne, trong đó có siêu thị Đại Phát. Nhiều bà con Việt kiều khi biết tin đã rủ nhau đến để kịp mua những quả nhãn đầu tiên.

Chị Thảo Nguyễn, một Việt kiều sống tại thành phố Melbourne rất hào hứng khi được nếm thử đặc sản Việt Nam ngay tại Australia: Em đã thưởng thức nhãn, trái nhãn ngon, ngọt thanh. Nhãn Việt Nam thật sự rất ngon, em sẽ mua hai túi mang về. Cám ơn người dân Việt Nam đã xuất nông sản sang đây để người Việt Nam xa quê có thể ăn trái cây tại Australia”.

Ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam và Cơ quan Thương vụ làm việc rất chặt chẽ với bạn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam đến Australia.

Theo ông Nguyễn Phú Hòa, Australia là một thị trường có tiêu chuẩn cao đối với các sản phẩm nông nghiệp, song đã có 4 loại quả tươi của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường này cho thấy nếu làm đúng cách, nhiều loại hoa quả khác của Việt Nam có thể thâm nhập các thị trường khó tính.

"Ngay lúc này đây, khi chứng kiến quả nhãn của Việt Nam được chào đón tại thị trường Australia, tôi rất tự hào. Người nông dân đã nỗ lực lao động để sản xuất ra sản vật đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, chúng ta tự hào về điều đó. Điều này khẳng định một điều là chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất ra những sản phẩm có thể đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại, chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa để đưa sản phẩm của chúng ta đi xa hơn”, ông Nguyễn Phú Hòa cho biết.

Việt Nam đã xuất khẩu nhãn tươi vào nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. Việc quả đặc sản này tiếp tục được tiếp cận thêm một thị trường vô cùng khắt khe là Australia cho thấy tiềm năng xuất khẩu của quả nhãn tươi nói riêng và hoa quả tươi Việt Nam nói chung là rất lớn. Điều quan trọng là bà con nông dân và các doanh nghiệp cần có tầm nhìn để xây dựng chiến lược phát triển bền vững và lâu dài. Có như vậy, không chỉ quả nhãn tươi mà nhiều loại quả đặc sắc khác của Việt Nam mới có thể tiếp cận và xây dựng chỗ đứng ở thị trường nước ngoài./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nhan-tuoi-viet-nam-duoc-chao-don-nong-nhiet-tai-australia-953860.vov