Nhận triệu USD từ Libya, cựu Tổng thống Pháp bị bắt

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhận hàng triệu USD từ cố lãnh đạo Lyia Muammar Gaddafi cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Báo Le Monde (Pháp) hôm 20/3 thông tin, Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy 63 tuổi đã bị triệu tập đến một đồn cảnh sát ở khu vực Nanterre (ngoại ô Paris), do các cáo buộc nhận tiền tài trợ từ Lybia trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2007.

Nguồn tin từ Tòa án cho biết, ông Sarkozy đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về tài trợ tranh cử.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trong năm 2007.

Cuộc điều tra về việc ông Sarkozy nhận tiền tài trợ hồi năm 2007 đã bắt đầu từ tháng 4/2013 nhưng bị dừng giữa chừng và chỉ được mở lại vào năm 2017 khi thẩm phán công bố các cáo buộc ban đầu đối với ông Sarkozy.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Sarkozy bị thẩm vấn liên quan tới vụ việc.

Hồi năm 2014, ông Sarkozy trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên trong lịch sử bị bắt giữ, để thẩm vấn liên quan cáo buộc lạm dụng quyền lực trong giai đoạn 2007-2012.

Cựu lãnh đạo Pháp trước đó nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, đồng thời gọi đó là "lố bịch".

Ông Sarkozy có thể bị cảnh sát tạm giữ đến 48 giờ trước khi ra tòa.

Kênh truyền hình Pháp, France-3 vào năm 2014 đã công bố đoạn trích ghi âm từ cuộc phỏng vấn với Muammar Gaddafi. Cố lãnh đạo Libya tuyên bố ông đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Nicolas Sarkozy vào năm 2007.

"Chính tôi đã đưa ông ấy trở thành tổng thống"- ông Gaddafi nói trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2011.

Con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, cùng với doanh nhân người Pháp Ziad Takieddine cũng cáo buộc ông Sarkozy nhận 50 triệu Euro (hơn 61 triệu USD) từ chính quyền ông Muammar Gaddafi. Số tiền này nhiều hơn gấp đôi mức tài trợ giới hạn hợp pháp trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp ở thời điểm đó là 21 triệu Euro.

Doanh nhân Takieddine cũng tuyên bố mình là người đã chuyển 3 vali tiền mặt đến thủ đô Paris từ năm 2006-2007 và giao chúng cho ông Sarkozy tại Bộ Nội vụ. Khi đó, ông Sarkozy là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Sarkozy bị cáo buộc nhận hàng nghìn Euro từ Liliane Bettencourt, người thừa kế của Tập đoàn L'Oreal trong đợt tranh cử năm 2007. Đổi lại, bà Bettencourt sẽ được ưu đãi giảm thuế lớn cho khối tài sản nhiều tỷ euro nếu ông Sarkozy lên nắm quyền. Luật Pháp quy định mức tài trợ tranh cử cá nhân không vượt quá 4.600 Euro.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng phu nhân Carla Bruni Sarkozy trong một sự kiện chào đón các nguyên thủ tới Hội nghị thượng đỉnh G-20.

Những lùm xùm liên quan tới khoản tiền phi pháp từ nhà lãnh đạo Gaddafi cũng từng khiến ông Sarkozy thất bại trong cuộc đua Tổng thống Pháp năm 2012 trước ông Francois Hollande.

Ngoài ông Sarkozy, Brice Hortefeux, một cựu bộ trưởng đồng thời cũng là đồng minh thân cận của ông Sarkozy, cũng đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra liên quan tới vụ việc.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nhan-trieu-usd-tu-libya-cuu-tong-thong-phap-bi-bat-3354848/