Nhân tố Trung Quốc phủ sắc đỏ lên thị trường chứng khoán thế giới

Chứng khoán toàn cầu tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 8/3 sau khi ghi nhận hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục sa sút.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/3, tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 16.964,1 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 1,1% xuống 1.979,26 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng mất 1,3% xuống 4.648,82 điểm.

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của châu Âu như tại thị trường London của Anh, thị trường Frankfurt của Đức và chứng khoán Paris của Pháp đều đóng cửa phiên này giảm 0,9%.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này trong tháng 2/2016 giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm 2015, trong khi đó, nhập khẩu cũng hạ gần 14%, giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo.

Số liệu kinh tế yếu kém phát đi từ Trung Quốc, cùng với thông tin Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý IV/2015, đã khiến nhà đầu tư đổ xô bán tháo cổ phiếu để tìm đến những tài sản an toàn hơn.

Màu đỏ từ các sàn chứng khoán châu Á lan sang các thị trường Mỹ với châu Âu với giá cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp khai mỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Trung Quốc là nhà tiêu thụ nguyên liệu thô hàng đầu thế giới.

Phiên sáng 9/3, chứng khoán châu Á giảm điểm khá mạnh. Cổ phiếu của các công ty khoáng sản giảm điểm khiến chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm ngày thứ hai liên tiếp, mất 0,8%, hướng đến phiên đóng cửa thấp nhất trong 1 tuần. Chỉ số Topix của chứng khoán Nhật Bản giảm gần 2%. Chỉ số Shanghai Composite của chứng khoán Trung Quốc giảm 2,3%.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hơn thông tin từ những cuộc họp sắp tới của các Ngân hàng Trung ương. Ngày mai Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ họp về chính sách tiền tệ và tuần sau đến lượt Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cùng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tại thị trường trong nước sáng nay, VN-Index liên tục giữ sắc đỏ trong suốt 20 phút đầu tiên, sau đó đã bật ngược tăng điểm trở lại. Đến 10h25', VN-Index tiến 1,36 điểm lên 576,07 điểm, HNX-Index thêm 0,26 điểm, đạt 79,38 điểm.

Việc giá dầu lao dốc gần 4% trong ngày hôm qua đã gia tăng áp lực chốt lời ở nhiều mã ngành dầu khí, cổ phiếu dầu khí như PVD, GAS, PXS, PVS, PVC,...giao dịch khá trầm lắng trong buổi sáng nay.

Trong khi đó, cổ phiếu ngành thép như TLH, VIS, VGS, HPG lại tăng điểm khá tốt trong phiên giao dịch sáng nay sau thông tin Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã ký quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

PV (Tổng hợp)

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nhan-to-trung-quoc-phu-sac-do-len-thi-truong-chung-khoan-the-gioi-20160309104748995.htm