Nhân tố then chốt giúp pháo đài bay B-52H Mỹ vừa có thêm tầm tác chiến kinh hoàng

Với việc được máy bay tiếp dầu KC-46A tiếp sức, pháo đài bay B-52H của Mỹ có tầm tác chiến kinh hoàng, từ 14.000km lên 21.000km, điều này giúp pháo đài bay Mỹ có thể hủy diệt bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới.

Pháo đài bay B-52H của Không quân Mỹ đang có tầm tác chiến hiệu quả vào khoảng 14.000km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không, tuy nhiên nếu được máy bay tiếp dầu KC-46A tiếp sức, pháo đài bay Mỹ có thể thực hiện các phi vụ ném bom dài hơi lên tới 21.000km). Việc một máy bay KC-46A mang đầy nhiên liệu (96.260kg) có thể tiếp thêm 50% nhiên liệu cho B-52H (180.000kg) trong mỗi vụ xuất kích.

Máy bay KC-46A đang tiếp dầu cho máy bay F-16

Máy bay tiếp dầu KC-46A biệt danh Pegasus bay thử thành công lần đầu tiên vào tháng 9-2015, mặc dù gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật và chi tiêu vượt quá ngân sách, nhưng cuối cùng Mỹ cũng quyết định đưa loại máy bay tiếp dầu tối tân này vào hoạt động.

Hiện quân đội Mỹ đang khai thác 18 chiếc KC-46A, theo kế hoạch hãng Boeing sẽ sản xuất tổng cộng 179 chiếc cho không quân Mỹ để thay thế loại máy bay KC-135 thế hệ cũ. KC-46A sức chở 96 tấn nhiên liệu, có thể tiếp cho tất cả các máy bay cánh cố định dựa trên hệ thống tiếp liệu được sử dụng trên KC-10, với dung lượng lên tới 4.542 lít/phút.

Hệ thống điều khiển tiếp liệu bằng cần điều khiển và theo dõi trên màn hình 3D 24 inch hiển thị dữ liệu từ hệ thống camera. Có thể nói đây chính là máy bay tiếp dầu hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/do-hoa-nhan-to-then-chot-giup-phao-dai-bay-b52h-my-vua-co-them-tam-tac-chien-kinh-hoang/775411.antd