'Nhân tố MU' đang chi phối bán kết World Cup như thế nào?

Đội chủ sân Old Trafford là một trong những đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ cho vòng bán kết World Cup 2018 nhất, nhưng họ vẫn chưa phải đội đứng đầu.

'Người phán xử': ĐT Anh sẽ vô địch World Cup 2018 Sáng 8/7, tại tòa soạn Zing.vn, NSND Hoàng Dũng của phim "Người phán xử" và BLV Quang Huy nhìn lại vòng tứ kết World Cup 2018 và các trận đấu sắp tới tại bán kết.

Sau 4 trận tứ kết, các đội lọt vào bán kết đã được xác định là Anh, Bỉ, Croatia và Pháp. Các đội bóng này đi tới bán kết là điều dễ hiểu khi trong đội hình của họ quy tụ nhiều cái tên đang chơi cho các ông lớn tại châu Âu.

Trong đó, Manchester United đóng góp tới 7 cái tên. Hai cầu thủ người Bỉ gồm Lukaku và Fellaini, một cầu thủ người Pháp là Pogba và 4 cái tên người Anh gồm Rashford, Lingard, Young và Jones. Phần lớn trong số này đều đóng vai trò quan trọng, chỉ có Phil Jones và Rashford thường phải dự bị.

Lukaku và Fellaini là 2 cầu thủ MU cùng Bỉ dự World Cup.

Lukaku và Fellaini là 2 cầu thủ MU cùng Bỉ dự World Cup.

Man City cũng không kém cạnh khi 7 cầu thủ của họ góp mặt tại bán kết gồm Kompany, De Bruyne, Walker, Delph, Sterling, Stones, Mendy. Chelsea có tới 5 cầu thủ, nhưng sẽ là 7 nếu tính 2 cái tên đang được đem cho mượn là Loftus-Cheek và Batshuayi

Tuy vậy, MU hay Man City vẫn chưa phải là cái tên đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho vòng bán kết mà "danh hiệu" này phải thuộc về Tottenham. Với 9 cầu thủ, không đội bóng nào tại châu Âu có nhiều cầu thủ đá bán kết hơn Spurs.

Harry Kane cùng Dele Alli trong màu áo "Tam sư".

Riêng trên tuyển Anh, Tottenham đã đóng góp 5 nhân tố bao gồm Kane, Alli, Trippier, Rose và Dier. Ba cầu thủ của Spurs chơi cho tuyển Bỉ gồm Alderweireld, Vertonghen và Dembele. Cái tên còn lại là đội trưởng Lloris của tuyển Pháp.

Real Madrid và Barcelona đương nhiên cũng có những tên tuổi lọt vào bán kết. "Kền kền trắng" có 3 cái tên trong đó 2 người của Croatia là Modric và Kovacic, người còn lại là trung vệ Varane. Trong số này chỉ có Modric và Varane để lại dấu ấn ở vòng tứ kết, trong khi Kovacic đá dự bị từ đầu giải và còn đá trượt luân lưu trước Nga.

Bayern chỉ còn 1 cầu thủ trụ lại World Cup, trong khi con số này của Tottenham là 9. Đồ họa: Minh Phúc.

Barcelona cũng có 4 nhân tố tham dự vòng bán kết, gồm Umtiti, Dembele, Vermaelen và Rakitic. Chỉ có Umititi và Rakitic chơi tốt, trong khi 2 cái tên còn lại hầu như chỉ dự bị.

Bất ngờ nhất là trường hợp của Bayern Munich khi họ chỉ có duy nhất tiền vệ Tolisso lọt vào bán kết cùng tuyển Pháp. Bayern Munich phần lớn là cầu thủ Đức nên "Hùm xám" không còn nhiều cầu thủ trụ lại World Cup khi Đức bị loại ngay sau vòng bảng.

Hai cặp đấu bán kết đã được xác định. Đồ họa: Minh Phúc.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-to-mu-dang-chi-phoi-ban-ket-world-cup-nhu-the-nao-post858376.html