Nhắn tin

Vừa qua, trang 'Ý kiến chiến sĩ' Báo Quân đội nhân dân nhận được đơn đề nghị khen thưởng thành tích tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của đồng chí Đỗ Văn Phúc, sinh năm 1958, trú tại ngõ 193/32, tổ 14, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Đơn viết: “Tôi nhập ngũ năm 1978, thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Tháng 2-1979, tôi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Tháng 4-1979, tôi được sư đoàn trao tặng danh hiệu "Dũng sĩ giữ nước" theo Quyết định số 144-KT/F3; tháng 5-1979, tôi được sư đoàn xét đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba theo danh sách đề nghị số 58/KT vì đã có thành tích chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt được 9 tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do chưa được nhận huân chương nên ngày 13-5-2010, Sư đoàn 3 có Công văn số 167/GCN-SD gửi Ban CHQS quận Long Biên (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để làm thủ tục giải quyết cấp Huân chương Chiến công hạng Ba cho tôi. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay đã hơn 10 năm nhưng tôi vẫn chưa nhận được Huân chương Chiến công hạng Ba. Nhiều lần tôi đến hỏi Ban CHQS quận Long Biên thì đều được trả lời còn đang giải quyết các trường hợp từ thời chống Pháp, chống Mỹ...”.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển nội dung trên tới Ban CHQS quận Long Biên xem xét và hồi âm để tòa soạn trả lời bạn đọc. Thông tin xin gửi về: Trang “Ý kiến chiến sĩ”, Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại: 069.554443; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/nhan-tin-642679