Nhắn tin 'Tri ân chiến sỹ Trường Sơn'

Sáng 27/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam kết hợp với Tổng đài Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chương trình tin nhắn 'Tri ân chiến sỹ Trường Sơn'.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - cho biết: "Trải qua 16 năm làm nhiệm vụ chi viện chiến lược cách mạng miền Nam và cách mạng 3 nước Đông Dương, Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn đã vượt qua gian khổ, ác liệt tột cùng của chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mỹ để viết nên lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Trong cuộc chiến đấu vẻ vang ấy, gần 2 vạn người bị thương, hàng vạn đồng đội, TNXP bị phơi nhiễm chất độc hóa học...

Trở về với cuộc sống đời thường sau chiến tranh, biết bao đồng đội của chúng ta gặp khó khăn về nhà ở, hàng vạn đồng đội sống trong nghèo khó, hàng trăm đồng đội nữ phải sống đơn thân không có hạnh phúc gia đình... Những năm qua mặc dù đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, được toàn xã hội chung tay góp sức giúp đỡ nhưng cuộc sống của nhiều gia đình vẫn còn rất khó khăn".

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh kết hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng đài Nhân đạo Quốc gia tổ chức Chương trình nhắn tin "Tri ân chiến sỹ Trường Sơn" nhằm tạo nguồn kinh phí bổ sung Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn để tổ chức các hoạt động tri ân, giúp đỡ các gia đình có công và các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định và cải thiện đời sống.

Các đại biểu ủng hộ trực tiếp tại buổi lễ.

Thay mặt T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, bà Lương Thị Hồng Thúy - Phó trưởng Ban Đầu tư và phát triển nguồn lực - cho biết: "Năm 2018 là năm thứ hai Trung ương Hội phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia 1400 triển khai Chương trình nhắn tin “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn”. Đây là một chương trình đặc biệt có ý nghĩa, với mục tiêu nhằm kêu gọi sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trợ giúp những hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ".

Trong lần triển khai vào năm 2017, chương trình đã vận động được tin nhắn tương đương 77 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dùng để hỗ trợ xây, sửa nhà cho các cựu chiến sỹ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền vận động tuy chưa lớn nhưng đã ghi dấu sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân để tri ân những chiến sỹ Trường Sơn đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” năm 2018 mở rộng hai hình thức ủng hộ: Soạn tin nhắn TS gửi 1405, mỗi tin nhắn 20.000 đồng. Chương trình sẽ chính thức mở cổng tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 5/10/2018 đến ngày 3/12/2018.

Và ủng hộ chuyển tiền qua tài khoản của Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn - Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. STK: 003111890007, ngân hàng TMCP Quân đội, chinh nhánh Thanh Xuân.

Chương trình nhắn tin với thông điệp chính “mỗi tin nhắn một tấm lòng tri ân chiến sỹ Trường Sơn”đặt chỉ tiêu vận động được ít nhất 1 tỷ đồng, tương đương với 500 nghìn tin nhắn để hỗ trợ các chiến sỹ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng những hội viên cô đơn ko nơi nương tựa, xây nhà, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền truyền thống bộ đội Trường Sơn...

Hồng Loan

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/nhan-tin-tri-an-chien-sy-truong-son-14561