Nhắn tin rủ cô gái 18 tuổi vào khách sạn, nam thanh niên bị đâm chết

Phát hiện Thật nhắn tin rủ bạn gái mình vào khách sạn, Đăng rủ nhóm bạn mang theo dao đến 'xử' đối phương.Cự Giải

Ngày 22/5, VietNamNet dẫn nguồn tin cho biết, VKSND tỉnh Tiền Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đoàn Hữu Phi (22 tuổi), Huỳnh Minh Đăng (25 tuổi, cùng ngụ TP Mỹ Tho) về tội “Giết người”.

Truy tố Lê Thảo Vy (18 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) – bạn gái của Đăng về tội “Che giấu tội phạm".

Ngoài ra các nghi phạm Nguyễn Phát Huy, Nguyễn Thành Mạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Bảo bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Nạn nhân là anh Lê Văn Thật (31 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông).

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: BVPL

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: BVPL

Tờ Zing.vn trích dẫn cáo trạng thể hiện, Vy và Đăng có mối quan hệ tình cảm. Ngoài ra, Vy và Thật có quen biết với nhau.

8h ngày 6/9/2018, Thật đến TP Mỹ Tho nhắn tin rủ Vy đi chơi. Tuy nhiên, Vy không đi mà nhắn Thật tìm khách sạn nghỉ lại.

Chiều cùng ngày, Vy đang ngồi với bạn trai thì Thật nhắn tin rủ vào khách sạn sử dụng ma túy. Đăng phát hiện nên nói Vy nhắn tin gặp mặt Thật ở ngã tư huyện lộ 94, thuộc xã Trung An. Đăng sau đó rủ nhóm bạn của mình đến đánh trả thù.

Tối cùng ngày, Đăng, Vỹ, Phi cùng 4 người khác đến điểm hẹn. Cách ngã tư Trung An khoảng 50 m, Đăng dừng xe máy cho Vy đến gặp Thật. Vy vừa rời đi, Đăng lấy dao đưa cho Phi.

Lúc Thật đang nói chuyện với cô gái thì bị Đăng lao tới túm cổ áo đòi đánh. Nam thanh niên này bỏ chạy thì Phi đuổi theo, cầm dao đâm hai nhát dẫn đến tử vong.

Gây án xong, nhóm thanh niên này rời khỏi hiện trường. Đăng lấy con dao từ Phi đưa cho bạn gái, rồi ném xuống kênh phi tang. Cả nhóm bỏ trốn đến TP.HCM. Cảnh sát vào cuộc điều tra, Đăng và Phi ra đầu thú.

Cáo trạng của VKSND Tiền Giang cáo buộc, Đăng có vai trò rủ rê, cung cấp dao cho Phi và chở đến địa điểm gây án.

Theo Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 193/2018/TTh ngày 7/9/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận nguyên nhân chết của anh Lê Văn Thật do mất máu cấp, vết thương thủng ngực phải, tràn máu màng phổi bên phải, thủng phổi thùy đáy, đứt động mạch, tỉnh mạch và phế quản phổi - báo Bảo vệ Pháp luật thông tin thêm.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nhan-tin-ru-co-gai-18-tuoi-vao-khach-san-nam-thanh-nien-bi-dam-chet-a276563.html