Nhắn tin hưởng ứng chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Sáng 07/3/2018, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã có mặt đông đủ tại hội trường cơ quan để hưởng ứng hoạt động nhắn tin ủng hộ chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'.

Là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017-2022, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm huy động sự tham gia của các cấp Hội, phụ nữ và nhân dân cả nước chung tay đồng hành cùng Hội LHPN cơ sở, hội viên, phụ nữ, gia đình chính sách tại địa bàn 90 xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Cán bộ cơ quan TƯ Hội nhắn tin ủng hộ

Theo đó, Hội LHPN mỗi tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc, mỗi đồn biên phòng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ từ 1-2 xã đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo trong công tác: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng ”gia đình 5 không, 3 sạch”, tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững (hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm, sử dụng, quản lý các nguồn vốn vay phát triển kinh tế). Mỗi năm, mỗi xã giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; củng cố tổ chức Hội cơ sở các xã đặc biệt khó khăn biên giới, hải đảo; phối hợp vận động để tổ chức các hoạt động xã hội, các công trình, phần việc, mô hình giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, gia đình chính sách và xây dựng nông thôn mới…

Cán bộ, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tham gia nhắn tin hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Bà Trần Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TW Hội, cho biết, thiết thực hưởng ứng Chương trình này, Công đoàn cơ quan tổ chức vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cùng người thân, đồng nghiệp, bạn bè… tích cực tham gia bằng cách nhắn tin ủng hộ chương trình với cú pháp BC gửi tổng đài 1409, mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng.

Cùng thời gian sáng 7/3, Công đoàn cơ quan cũng đã triển khai tới tất cả các điểm cầu của các đơn vị thuộc Cơ quan TW Hội. Hoạt động đã thu hút sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Cùng nhắn tin ủng hộ chương trình

Chị Đỗ Minh Thúy, cán bộ Ban Tổ chức TW Hội, chia sẻ: Tôi rất xúc động khi tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này. Chỉ là 1 tin nhắn nhỏ bé thôi nhưng tôi hy vọng phụ nữ biên cương sẽ cảm nhận được tình cảm và thấy bên cạnh, đồng hành cùng với mình luôn có các chị em phụ nữ và đồng bào cả nước.

Hãy gửi tin nhắn theo cú pháp BC gửi 1409 (20.000 đồng/1 tin nhắn) để ủng hộ phụ nữ, trẻ em, các gia đình chính sách nơi biên cương, hải đảo vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số…
Thời gian bắt đầu từ 00h00 ngày 7/3/2018 đến hết ngày 06/5/2018.

Vũ Hoa

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nhan-tin-huong-ung-chuong-trinh-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-post39619.html