Nhận tiền bồi thường sau 41 năm bị bắt giam oan

Ngày 12/10, Viện KSND tỉnh Tây Ninh trao tiền bồi thường cho các nạn nhân bị hàm oan trong vụ án 'Cướp tài sản riêng của công dân'.

Đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã trao tiền bồi thường cho 6 người là bà Võ Thị Thương (SN 1925), ông Hồ Long Chánh (SN 1952, đã mất), bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1944), ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1953), bà Nguyễn Thị Lan (SN 1953), ông Nguyễn Thành Nghị (SN 1918, đã mất) – mỗi người trên 1 tỉ đồng.

Riêng ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1958, Dũng lớn), một trong 8 người bị hàm oan, trước đó đã nhận bồi thường 615 triệu đồng.

Một người bị hàm oan khác là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1961, Dũng nhỏ) chưa được bồi thường, vì trước đó ông không đồng ý mức bồi thường và đã khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương. Hiện Tòa án này đang thụ lý giải quyết.

Những nạn nhân bị hàm oan đang nhân tiền bồi thường

Những nạn nhân bị hàm oan đang nhân tiền bồi thường

Theo hồ sơ khiến 8 công dân hàm oan, vào năm 1979, khi đó ông Nguyễn Văn Dũng đang là bộ đội thuộc C19 – E774, Sư đoàn 317 (Quân khu 7), đóng quân tại chiến trường Campuchia. Ngày 25/7/1979, ông được đơn vị cử về Việt Nam lấy tài liệu tập huấn và nhân dịp ghé thăm gia đình tại ấp Bùng Binh (xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Khoảng 23 giờ ngày 26/7/1979, ông Dũng bị công an xã bắt giải lên Công an huyện Trảng Bàng với lý do ông “Cướp tài sản riêng của công dân” và ra lệnh bắt tạm giam từ ngày 27/7/1979. Sau đó, 7 người trong một gia đình là các nạn nhân nêu trên bị bắt để điều tra.

Sau 3 năm 9 tháng 14 ngày bị giam giữ, cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Dũng nên đã ra quyết định trả tự do cho ông. Tuy nhiên mãi đến ngày 4/4/2019, VKSND tỉnh Tây Ninh mới trao quyết định đình chỉ điều tra cho 7 người còn lại.

B.P - CB

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/nhan-tien-boi-thuong-sau-41-nam-bi-bat-giam-oan-615276/