Nhận tiền bồi thường sau 40 năm chịu oan, sai

Ngày 12-10, VKSND tỉnh Tây Ninh trao tiền bồi thường cho 6 người dân bị kết án oan, sai.

Gia đình chịu cảnh hàm oan suốt 40 năm nhận tiền bồi thường

Gia đình chịu cảnh hàm oan suốt 40 năm nhận tiền bồi thường

Những nạn nhân trên đều là thành viên trong một gia đình, gồm: ông Nguyễn Thành Nghị (SN 1918, đã mất), bà Võ Thị Thương (SN 1925), ông Hồ Long Chánh (SN 1952, đã mất), bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1944), ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1953), bà Nguyễn Thị Lan (SN 1953). Mỗi nạn nhân đã nhận hơn 1 tỉ đồng tiền bồi thường. Họ bị kết án oan, sai trong một vụ cướp xảy ra ở tỉnh Tây Ninh từ năm 1979. Mãi đến tháng 10-2019, VKSND tỉnh Tây Ninh mới tìm thấy quyết định đình chỉ bị can đối với các nạn nhân và thông báo rộng rãi, công khai minh oan cho họ.

Trong vụ án, một người khác cũng lâm hoàn cảnh như 5 nạn nhân trên nhưng không đồng ý mức bồi thường và khởi kiện VKSND tỉnh Tây Ninh.

Tin-ảnh: N.Duy

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nhan-tien-boi-thuong-sau-40-nam-chiu-oan-sai-20201012214924923.htm