Nhận tiền 'bồi dưỡng', một cán bộ thuế bị buộc thôi việc

Cán bộ thuế này đã nhận 110 triệu đồng của một người dân để nộp tiền thuế chuyển mục đích quyền sử dụng đất và tiền 'bồi dưỡng'.

Ảnh minh họa

Chiều 25/5, đại diện Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với bà Ngô Thị Minh Thanh, chuyên viên Đội Trước bạ thu khác và thu nhập cá nhân (phụ trách chấm bộ thuế đất phi nông nghệp), Chi Cục thuế TP. Đà Lạt, vì đã vi phạm 10 điều kỷ luật công chức thuế.

Trước đó, Chi Cục thuế TP. Đà Lạt đã tạm đình chỉ công tác 2 tuần đối với bà Ngô Thị Minh Thanh, để làm rõ hành vi nhận tiền của một người dân trên địa bàn.

Người “tố” bà Thanh nhận tiền là bà L.T.T.A. (ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Đà Lạt). Bà A. đã cũng cấp cho ngành chức năng một tờ giấy viết tay với nội dung, bà Thanh nhận của bà A. số tiền là 110 triệu đồng, trong đó, 81 triệu là để nộp thuế chuyển mục đích quyền sử dụng đất lô đất tại đường Bạch Đằng (phường 7, TP. Đà Lạt), số tiền còn lại để “bồi dưỡng” cho bà Thanh.

Do sau đó bà Thanh đã không thực hiện đúng cam kết, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình nên bà A. đã phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng.

Một nguồn tin từ Cục thuế Lâm Đồng cũng cho hay, ngoài nhận tiền của bà A., bà Thanh còn liên quan đến việc vay mượn tiền của một số người khác nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP. Đà Lạt để xác minh, làm rõ.

VĂN KHÁNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nhan-tien-boi-duong-mot-can-bo-thue-bi-buoc-thoi-viec-post219186.html