Nhân thân thầy cúng máu lạnh thảm sát cả nhà ở Nam Định

Ông Ba là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người, chưa thấy ai ý kiến gì về ông này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Ba có một số biểu hiện khác lạ, thường xuyên chửi bới vô cớ nên tôi cũng ít tiếp xúc.

Liên quan đến vụ thầy phong thủy thảm sát gia đình hàng xóm ở TP.Nam Định khiến 2 người chết và 2 người bị thương sáng ngày 4/3, cơ quan chức năng ban đầu đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong là bà Phùng Thị M. (SN 1944, vợ của ông Đ.) và chị Phạm Thị D. (SN 1977, con dâu ông Đ.). 2 người bị thương là ông Bùi Sỹ Đ. và con trai Bùi Sỹ Th.. Nghi phạm là ông Trịnh Viết Ba (SN 1976) là hàng xóm với gia đình nạn nhân.

Theo như tìm hiểu, được biết ông Trịnh Viết Ba trú tại phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định. Trước đây, nghi phạm hành nghề thầy phong thủy tuy nhiên do một vài lý do ông này đã quyết định bỏ nghề về chuyển về cạnh nhà ông Đ. sinh sống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát

Bà Ngô Thị Vân, một hộ kinh doanh nước giải khát gần hiện trường vụ án cho biết: “Sáng nay, tôi thấy người dân xôn xao về 1 vụ giết người mới xảy ra ở trong ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám. Đến khi mọi người cho biết hung thủ chính là ông Trịnh Viết Ba khiến tôi vô cùng bất ngờ. Thường ngày, ông Ba là người sống khá khép kín, ít giao lưu với hàng xóm nên tôi cũng không rõ về ông này. Chỉ biết ông này từ nơi khác chuyển đến đã hơn chục năm nay và từng hành nghề thầy phong thủy”.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn X. người cho ông Ba thuê nhà tâm sự: “Ông Ba thuê nhà của chúng tôi cũng đã được gần chục năm nay. Ông này chỉ ở một mình, thi thoảng có 2 người phụ nữ thay nhau đến nhà để dọn dẹp nhà cửa chứ không thấy có vợ con gì.

Ông Ba là người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người, chưa thấy ai ý kiến gì về ông này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Ba có một số biểu hiện khác lạ, thường xuyên chửi bới vô cớ nên tôi cũng ít tiếp xúc”.

Được biết, nghi phạm đã từng có một đời vợ và có một cô con gái. Do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên hai người đã quyết định ly hôn. Hiện ông Ba sống một mình ở căn nhà thuê tại ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định.

Trước đó, như đã đưa tin, vào 4h30 sáng ngày 4/3, tại đường Hoàng Hoa Thám, TP.Nam Định, một vụ thảm sát xảy ra khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. Sau khi gây án, hung thủ đã tự sát nhưng không thành.

Cũng theo đó, chiều ngày 4/3 ông Trần Hùng Cường - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết: “Sáng 4/3, bệnh viện có tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương nặng từ vụ sát hại tại đường Hoàng Hoa Thám. Nạn nhân Trịnh Viết Ba, bệnh viện tiếp nhận và tổ chức hội chẩn. Căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị”.

“Đối với hai trường hợp còn lại là ông Bùi Sỹ Đ. và anh Bùi Sỹ Th. đều đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của anh Th. về cơ bản đã ổn định, còn ông Đ. đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh viện vẫn đang tích cực theo dõi tình hình sức khỏe của nạn nhân”, ông Cường cho hay.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/nhan-than-thay-cung-mau-lanh-tham-sat-ca-nha-o-nam-dinh