Nhân thân bất ngờ của kẻ giết vợ, truy sát em vợ rồi tự sát ở Củ Chi

Từng vào tù với tội Trộm cướp, sau khi mãn hạn, Rít lập gia đình và có 2 người con. Tuy nhiên, Rít thường xuyên đánh đập vợ khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng.

Vụ án mạng giết vợ và truy sát em vợ rồi tự tử do đối tượng Huỳnh Văn Rít (SN 1985) gây ra khiến người dân ấp Gò Nổi A, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng.

Có mặt tại tổ 3, ấp Gò Nổi A, PV báo Người Đưa Tin đã trực tiếp trao đổi với người dân nơi đây để tìm hiểu rõ hơn thông tin kẻ sát nhân Huỳnh Văn Rít.

Ông Nguyễn Văn Dừa, Trưởng ấp Gò Nổi A cho biết: “Vợ chồng Rít lấy nhau hơn 6 năm nay, có 2 người con chung, kinh tế gia đình bình thường. Trước đây, Rít từng phạm tội cướp giật dây chuyền ở huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), bị kết án tù gần 3 năm, cải tạo ở trại giam Cây Cầy (tỉnh Tây Ninh). Sau khi ra tù, Rít kết hôn với chị T. và sinh sống tại địa phương. Hằng ngày, Rít làm nghề quét rác ở chợ, vệ sinh đường sá trong địa bàn xã và được ấp cho làm Đội phó an ninh tổ 1 do thiếu người”.

Hiện trường kinh hoàng vụ án mạng ở Củ Chi.

Hiện trường kinh hoàng vụ án mạng ở Củ Chi.

Nhiều người dân sống tại địa bàn nói, họ thấy hơi sợ đối tượng Rít, bởi y rất ngang ngược và xấc xược. “Có hôm, đối tượng này chạy xe máy, mang theo chiếc cuốc kéo lê trên đường. Khi bị nhắc nhở, đối tượng còn đe dọa đánh người dân”, một người ở gần nhà đối tượng nói.

Bà X., một người hàng xóm của Rít nói: “Rít hay ghen, chửi bới và đánh vợ thường xuyên sau đó lại xin lỗi, níu kéo…”.

Như thông tin báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng đầu tháng 9/2018, chị Bùi Thị T. (SN 1993) và đối tượng Rít xảy ra mâu thuẫn vợ chồng. Do đó, chị này đã dọn về nhà mẹ đẻ để ở.

Tối 5/11, chị T. cùng em trai (anh Bùi Tấn P. sinh năm 1995) về nhà để nói chuyện với Rít. Lúc này, hai người con chung của Rít và chị T. đòi theo ở cùng mẹ nên cha của Rít (ở cạnh nhà) đã chuẩn bị đồ cho các cháu.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ông nội của 2 cháu nghe tiếng đập cửa. Ra kiểm tra, ông phát hiện chị T. nằm gục trước sân, vùng cổ chảy nhiều máu, anh P. bị thương ở vùng bụng đang chạy sang nhà bên kêu cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Rít đã dùng dao tự đâm vào cổ và cố thủ trong nhà. Sau đó, đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế đưa đi bệnh viện.

Sau vụ việc, chị T. tử vong tại hiện trường, anh P. cùng đối tượng Rít được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Củ Chi.

Hiện, thi thể chị T. được cơ quan công an bàn giao cho gia đình mẹ đẻ để lo hậu sự. Anh P. đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-than-bat-ngo-cua-ke-giet-vo-truy-sat-em-vo-roi-tu-sat-o-cu-chi-a410017.html