Nhân thân bất ngờ của kẻ dùng dao chém mẹ, anh rể và truy sát em trai ruột

Theo chính quyền địa phương, H.V.D. (SN 1989, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình) kẻ dùng dao chém em trai, mẹ đẻ và anh rể có trình độ học khá tại địa phương, đã có vợ và 2 con nhỏ.

Liên quan đến vụ việc con trai dùng dao chém mẹ, anh rể và truy sát em trai ruột xảy ra tại xã Tân Nguyên, (huyện Yên Bình, Yên Bái). Hiện cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H.V.D. (SN 1989, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình) để điều tra vụ việc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước vụ việc trên, vị lãnh đạo UBND xã Tân Nguyên (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND xã đã nhanh chóng xuống hiện trường chỉ đạo y tế xã nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời chỉ đạo công an xã nhanh chóng xử lý theo quy định.

Thông tin về D., vị lãnh đạo UBND xã cho biết, D. là người có trình độ học khá của địa phương khi đã từng tốt nghiệp trung cấp y dược: “Người này đã có vợ và 2 con nhỏ, trước nay sống không có điều tiếng gì”, vị này thông tin thêm.

Như đã đưa tin, theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào tối 29/3, tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cụ thể, tại thời điểm trên, D. đã dùng dao chém vào tay em trai ruột của mình là H.V.T (SN 1991), D. tiếp tục dùng dao chém vào vai bà Đ.T.Q. (SN 1960, mẹ D.) gây thương tích.

Lúc này, T. đã chạy sang nhà anh rể là V.N.H. (SN 1976), thì bị D. đuổi theo truy sát. Tại nhà anh rể, D. tiếp tục dùng dao chém vào đầu, tay, lưng anh H. khiến nạn nhân trọng thương.

Tùng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhan-than-bat-ngo-cua-ke-dung-dao-chem-me-anh-re-va-truy-sat-em-trai-202103301532565498.html