Nhân tài đất Việt: Trường làng nuôi dưỡng thủ khoa

Nhiều ngôi trường ở vùng ngoại thành, xa trung tâm, điểm đầu vào thấp, trình độ học sinh không đồng đều; hầu hết là con em gia đình làm nông nghiệp, nghề truyền thống...

Trường THPT Đa Phúc trao thưởng cho thủ khoa đầu vào và đầu ra.

Trường THPT Đa Phúc trao thưởng cho thủ khoa đầu vào và đầu ra.

Nhiều ngôi trường ở vùng ngoại thành, xa trung tâm, điểm đầu vào thấp, trình độ học sinh không đồng đều; hầu hết là con em gia đình làm nông nghiệp, nghề truyền thống...

Thầy trò cùng nỗ lực

Năm học 2019 - 2020, với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Kết quả các mặt giáo dục trong nhà trường vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ HS đạt hạnh kiểm tốt và khá 99,74%; tỷ lệ HS giỏi toàn diện đạt 37,33%, cao nhất từ trước đến nay; thi học sinh giỏi thành phố đạt 16 giải.

Đặc biệt, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, điểm trung bình các môn đều cao hơn của thành phố và toàn quốc như môn Ngữ văn lớp 12D có 5 HS đạt 9,5 điểm (là 5/23 thủ khoa môn Văn của thành phố), 22/45 HS của lớp đạt 9 điểm trở lên; môn Toán lớp 12C đạt điểm trung bình là 9,14, trong đó có HS đạt 9,8; 80% HS đạt từ điểm 9 trở lên; có nhiều HS đạt trên 27 điểm tổ hợp các khối thi đại học, tiêu biểu là HS Lê Thu An lớp 12D đạt điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp 9,31; tổ hợp 3 môn xét ĐH là 29,35.

Cô Nguyễn Thị Tươi, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc chia sẻ: Thành tích của học trò, nhất là những thủ khoa nằm ở sự nỗ lực của các em, tận tâm của GV. Đặc biệt, đội ngũ GV chủ nhiệm, GV bộ môn luôn tích cực, sát sao HS từ dạy trực tiếp đến trực tuyến. GV luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy, truyền niềm đam mê học cho học sinh. Ngoài hoạt động chuyên môn, thầy cô còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giúp kiến thức xã hội của HS trở nên toàn diện hơn, tự tin khi bước vào các kỳ thi…

Em Nguyễn Phương Anh – một trong những thủ khoa môn Văn của thành phố năm 2020 cho biết: Chúng em đã không ngừng nỗ lực và trau dồi suốt cả một quá trình ôn thi. Đặc biệt, dưới sự tận tâm dìu dắt của cô Đào Thị Hương, giáo viên Ngữ văn, chúng em đã chinh phục được đề thi với những kiến thức được cô bồi đắp qua từng năm học. Nhiều người ta hay nghĩ giờ Văn rất áp lực và mệt mỏi, nhưng khi học giờ của cô Hương, Văn dường như không còn đơn thuần là môn học mà trở thành giờ trải nghiệm để chúng em gặt hái được nhiều bài học quý giá…

Cô Hương và các thầy cô ở Trường THPT Đa Phúc thường nhắc nhở chúng em về việc tự học. Bên đó cần tìm đọc thêm tư liệu liên quan để có kiến thức sâu rộng và toàn diện hơn… Đó là chính là “bí quyết” để chúng em đạt thành tích cao trong học tập và các kỳ thi mà không phải đi học thêm nhiều ở bên ngoài.

Thủ khoa Chu Thiện Long (đứng thứ 3 từ phải sang) và các bạn lớp 12A1 Trường THPT Đồng Quan.

Đua nhau để tiến bộ

Nằm ở xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội), Trường THPT Đồng Quan được gọi là ngôi trường của những thủ khoa. Liên tục 9 năm liền (năm 2012 - năm 2020), trường có thủ khoa điểm cao thi vào các trường ĐH lớn trong nước, trong đó có 2 em đạt điểm thi ĐH cao nhất cả nước năm 2012 và năm 2017...

Thầy Lê Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường nằm trên địa bàn nông thôn, xa trung tâm huyện và thành phố. Phụ huynh chủ yếu là nông dân, điều kiện kinh tế còn eo hẹp, HS thuộc diện gia đình hộ nghèo và cận nghèo gần 6%. Hiểu được hoàn cảnh của mỗi HS, đội ngũ cán bộ, GV - nhân viên nhà trường đã không ngại khó, tâm huyết vì học trò để đổi mới và xây dựng phương pháp giáo dục, đào tạo phù hợp.

Từ năm học 2016 - 2017, Trường THPT Đồng Quan thực hiện mô hình “Đổi mới, sáng tạo trong bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi”. Mô hình tập trung vào việc cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống, kết hợp đa dạng phương pháp dạy học; Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học hiện đại; Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo; Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho HS. Với cách làm này, trường liên tục có nhiều thủ khoa xuất sắc, đồng thời nhiều HS tự tin giành giải trong cuộc thi HS giỏi các cấp. Trong đó, có nhiều em đạt giải cấp quốc gia...

Đạt 29,55 điểm, em Chu Thiện Long – HS Trường THPT Đồng Quan trở thành Á khoa khối A toàn quốc, thủ khoa của Hà Nội. Tiến thẳng vào khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Long đang xây cho mình những ước mơ lập thân, lập nghiệp…

Nhà của thủ khoa Chu Thiện Long nằm ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực nơi có nghề làm tò he nổi tiếng của Hà Nội. Bố mẹ em làm nghề sản xuất ô. Nếu như với nhiều gia đình khác ở địa phương chưa quan tâm đầu tư, định hướng việc học cho con em mà chỉ chú tâm hướng vào làm nghề phổ thông của gia đình sau khi học xong THCS thì gia đình Long lại động viên các con tập trung cho việc học.

Bố mẹ em mong muốn con cái nỗ lực học hành để phát triển bản thân và có nghề nghiệp vững vàng, trình độ cao đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Vì vậy, việc Long đỗ thủ khoa đại học với điểm 3 môn cao “chót vót” 9,8 Toán, 10 Lý và 9,75 Hóa là thành quả đúng với sự nỗ lực của em và giúp sức của thầy cô giáo. Với điểm 10 Lý, Long là một trong 10 thí sinh cả nước đạt điểm tuyệt đối môn này.

Thầy Nguyễn Văn Đức, GV chủ nhiệm và dạy Toán lớp 12A1, Trường THPT Đồng Quan cho biết: Long rất thông minh và chịu khó học. Sinh sống và học tập ở địa bàn còn nhiều khó khăn, Long không học thêm bên ngoài, chỉ học bồi dưỡng ở trường. Trước những bài tập khó, Long không nản chí mà thường hỏi thêm thầy cô để tìm ra cách làm hợp lý nhất. Lớp 12A1 có không khí học tập tích cực, mỗi HS đều nỗ lực vươn lên, là môi trường thuận lợi để Long phát huy khả năng và sở thích học các môn khoa học tự nhiên của mình.

Em Long bộc bạch: Không chỉ thầy cô giáo ở lớp 12A1, trường cũng tận tình dạy bảo, trau dồi kiến thức cho chúng em từ cơ bản đến nâng cao mà các bạn ở lớp cũng luôn có ý thức học tập tốt, đua nhau học để cùng tiến bộ. Những điều này càng thôi thúc em học chăm chỉ hơn và không ngại khó khi gặp những đề bài phức tạp…

Quá trình ôn luyện, thầy trò khối 12 của trường gặp khó khăn khi cơ sở vật chất không được đầu tư như trường chuyên, khan hiếm nguồn tài liệu ôn thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, thầy trò động viên cố gắng học. Thầy tập trung ôn luyện và xây dựng các dạng đề cho học sinh tiếp cận. Trò chịu khó học, thiếu đâu xin thầy cô bồi dưỡng ngay để tích lũy kiến thức phục vụ tốt cho kỳ thi. - Thầy Nguyễn Văn Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nhan-tai-dat-viet-truong-lang-nuoi-duong-thu-khoa-zecCVqYMR.html