Nhân sự tuần qua: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị cách chức, 2 Bộ có tân Thứ trưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh bị cách chức, Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân Thứ trưởng là những thông tin nhân sự đáng chú ý trong tuần qua.

Hai tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế.

Hai tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế.

Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Đức Vinh

Cụ thể, tại Quyết định 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyến điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Công Thiên. Đồng thời, xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng.

Trước đó, ngày 14/11, Ban Bí thư cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Cảnh cáo đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với đó, Ban Bí thư cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

>>>Xem thêm: Thủ tướng cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Đức VinhChủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Ngày 9/12, Thủ tướng đã ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp trường Học viện Quân y. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hưng Yên; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ngày 29/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

>>>Xem thêm: Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tếÔng Trần Quốc Phương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Người phát ngôn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ xúc động và cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời cam kết sẽ đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ, kế thừa, phấn đấu tiếp bước những thế hệ đi trước, quyết tâm trên tinh thần cao nhất, góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26/12/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

>>>Xem thêm: Ông Trần Quốc Phương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưBình Phước: Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền kể từ ngày 09/12/2019, để giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, với 100% phiếu đồng ý của 63 đại biểu có mặt tại kỳ họp, bà Trần Tuệ Hiền đã trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX.

Được biết, bà Trần Tuệ Hiền sinh ngày 19/02/1969. Hiện đang sống tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Bà có trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bà là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX.

>>>Xem thêm: Bình Phước: Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnhTS Nguyễn Đức Kiên làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa 14 giữ chức vụ Tổ tưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Ông Nguyễn Đức Kiên sinh ngày 21/8/1960, tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa trường Đại học Giao thông vận tải. Ngoài ra, ông còn có bằng tiến sỹ kinh tế và chứng chỉ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Kiên từng là đại biểu Quốc hội đoàn Sóc Trăng vào các khóa 12, 13 và 14. Đầu năm 2008, ông Nguyễn Đức Kiên được phân công giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sau đó ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Trước khi được bổ nhiểm làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, ông là Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa 14. Trước đó, ông cũng là Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa 13.

>>>Xem thêm: TS Nguyễn Đức Kiên làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướngÔng Nguyễn Văn Thọ được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 13/12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và bầu bổ sung Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Lài và ông Lê Quốc Việt được bầu bổ sung Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Thọ sinh ngày 11/12/1968; quê quán thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông có trình độ cử nhân kinh tế chuyên ngành ngân hàng, cử nhân luật, cao cấp chính trị.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thọ từng đảm nhận các chức vụ như Phó chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Xuyên Mộc.

Sau đó, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

>>>Xem thêm: Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là ai?

Hoàng Sơn

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nhan-su-tuan-qua-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-bi-cach-chuc-2-bo-co-tan-thu-truong-20180504224232514.htm