Nhân sự tại Chelsea có phù hợp với chiến thuật 'Sarri-ball'?

Cuối cùng thì HLV Maurizio Sarri đã được bổ nhiệm ngồi vào chiếc ghế nóng ở Chelsea.

Sau một mùa bóng không thành công, HLV Antonio Conte đã bị Chelsea sa thải. Với sự xuất hiện của tân HLV Sarri, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ có nhiều biến động ngay từ mùa Hè này. Một trong những vấn đề mà vị chiến lược gia này phải đối mặt đầu tiên, đó là nhân sự.

Sarri được đánh giá cao về chiến thuật.

Sau chiến thắng trước Napoli của Sarri mùa trước, HLV Pep Guardiola lên tiếng: "Man City đã gặp một trong số những đội bóng hay nhất mà tôi từng đối đầu trong sự nghiệp của mình". Nhận định của Pep là không ngoa, bởi Napoli của Sarri là một trong những đội bóng gây ấn tượng nhất ở Serie A mùa giải vừa qua. Họ đã theo đuổi lối đá tấn công được gọi với cái tên 'Sarri-ball'.

Ở Napoli, HLV Sarri để các học trò thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Tương tự triết lý của Guardiola, đội bóng của Sarri rất thích đẩy cao đội hình tấn công, và họ biết cách để tạo ra áp lực lớn đến đối phương sau khi mất bóng để giành lại bóng. Với những đường chuyền ngắn nhanh, gọn hình tam giác nhỏ trên sân, họ có thể kéo giãn hàng thủ đối phương để các cầu thủ tấn công khai thác vào những khoảng trống đó.

Đội hình tối ưu của Napoli thời Sarri.

Nơi khung gỗ, Sarri đã mang về Napoli một thủ môn biết chơi chân là Pepe Reina. Tỉ lệ chuyền bóng trung bình mỗi trận của Reina là 27, cao hơn cả cầu thủ tấn công Dries Mertens. Thibaut Courtois không quá giỏi ở khả năng này, nhưng vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn từ vị tân HLV người Italia.

Sarri rất thích sử dụng các hậu vệ thi đấu cơ động và có tốc độ. Ở tiêu chí này, Gary Cahill có thể là một nạn nhân trong chiến thuật của Sarri, nhưng phần còn lại của Chelsea thì hoàn toàn phù hợp.

Hàng tiền vệ là vấn đề lớn nhất với HLV Sarri lúc này. Tại Napoli, Sarri có Allan làm nhiệm vụ dọn dẹp khu trung tuyến, Jorginho giữ nhịp còn Marek Hamsik thì luôn biết cách tạo ra mối nguy hiểm về khung thành đối phương. Họ di chuyển không ngừng nghỉ, hoạt động liên tục. Bàn về khả năng đánh chặn, N'Golo Kante chắc chắn hơn hẳn Alla, tuy nhiên, Cesc Fabregas và Danny Drinkwater lại thiếu tốc độ lẫn sự cơ động mà 'Sarri-ball' đòi hỏi, còn Tíemoúe Bakayoko và Ross Barkley thì chưa đủ tốt như Hamsik. Bởi vậy, dù đã có Jorginho, sẽ không bất ngờ nếu HLV Sarri đưa về Stamford Bridge thêm một tiền vệ trung tâm nữa.

Chelsea vẫn thiếu cầu thủ như Hamsik.

Nơi hàng công, HLV Sarri cũng yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu cơ động, chịu khó hoán đổi vị trí và chơi thấp để nhận bóng. Khi còn ở Napoli, ông không ngại chỉ trích Gonzalo Higuain là lười biếng. Và như đã biết, bây giờ, Higuain đã chuyển mình mạnh mẽ, anh gần như gánh cả hàng công Juventus mùa trước. Khi ngôi sao người Argentina rời Naples, cầu thủ chạy cánh người Bỉ Dries Mertens đã được bố trí chơi ở trung tâm và thi đấu vô cùng bùng nổ. Còn tại Stamford Bridge lúc này, HLV Sarri cũng có thể tính đến thủ thuật tương tự với cái tên thậm chí còn chất lượng hơn nhiều là Eden Hazard.

Lí do HLV Sarri cần có Jorginho:

Minh Tuấn

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhan-su-tai-chelsea-co-phu-hop-voi-chien-thuat-sarri-ball-d455024.html