Nhân sự mới: TANDTC, VKSNDTC, Tổng cục Hải quan

Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Hải quan vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 15/1, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố và trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Danh giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày 14/1, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Minh giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày 13/1, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Chum giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ tháng 1/2020.

* Ngày 15/1, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã trao quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Ổn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

* Ngày 14/1, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Minh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, chiều 13/1 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đã trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/1/2020./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/nhan-su-moi-tandtc-vksndtc-tong-cuc-hai-quan/385236.vgp