Nhân sự mới TAND TP.HCM

Bà Trần Thị Thương (sinh năm 1972) giữ chức vụ Trưởng phòng tổ chức cán bộ thanh tra và thi đua khen thưởng TAND TP.HCM.

Chiều ngày 31-12, TAND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo tòa chuyên trách, bộ phận.

Theo đó, bà Trần Thị Thương (sinh năm 1972) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng tổ chức cán bộ thanh tra và thi đua khen thưởng TAND TP.HCM. Nhiệm kỳ của bà Thương là 5 năm.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao quyết định bổ nhiệm cho bà Thương, ông Thịnh. Ảnh: HOÀNG YẾN

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao quyết định bổ nhiệm cho bà Thương, ông Thịnh. Ảnh: HOÀNG YẾN

Ông Đào Quốc Thịnh (sinh năm 1974) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh tòa Kinh tế TAND TP.HCM.

Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 1-1-2021. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, bà Thương và ông Thịnh giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng TAND TP.HCM.

Đồng thời, lãnh đạo TAND TP.HCM cũng bổ nhiệm ông Sỹ Hồng Nam (sinh năm 1980) giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng TAND TP.HCM.

Các lãnh đạo chụp hình lưu niệm, chúc mừng bà Thương, ông Thịnh. Ảnh: HOÀNG YẾN

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong chúc mừng các ông, bà được bổ nhiệm. Đồng thời, ông Phong tin tưởng những người được bổ nhiệm sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/nhan-su-moi-tand-tphcm-959147.html