Nhân sự mới TAND TP.HCM

Bổ nhiệm chức vụ trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND TP.HCM.

Ngày 1-8, TAND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý và chức danh thẩm phán trung cấp tại trụ sở 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Theo đó, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1970, thẩm phán trung cấp, công tác tại TAND quận Tân Phú) giữ chức trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND TP.HCM.

Bổ nhiệm ông Phạm Công Toại (sinh năm 1978, thẩm phán trung cấp, công tác tại TAND quận 11) giữ chức phó trưởng phòng này.

Nhiệm kỳ chức vụ của hai ông bà trên là năm năm, kể từ hôm nay.

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cho bà Hà và ông Toại.

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cho bà Hà và ông Toại.

Cạnh đó, bổ nhiệm mới hai thẩm phán trung cấp là bà Lê Thị Diễm Châu (sinh năm 1977, Phó Chánh án TAND huyện Cần Giờ) và bà Đoàn Thị Hương Giang (sinh năm 1976, thư ký tòa án, công tác tại Tòa Hình sự TAND TP.HCM).

Phó Chánh án TAND TP.HCM Nguyễn Văn Châu trao quyết định bổ nhiệm mới thẩm phán trung cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương cho biết bà Hà trước là chánh án TAND quận Tân Phú, ông Toại là phó chánh án TAND quận 11.

Hai ông bà đã có thời gian làm công tác quản lý, nay được tín nhiệm bổ nhiệm chức danh quản lý mới. Bà Hương kỳ vọng họ sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

Cạnh đó, hai cá nhân được bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp cũng được cấp trên đánh giá cao...

Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND TP.HCM mừng hai quản lý mới.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/nhan-su-moi-tand-tphcm-785359.html