Nhân sự mới tại TP.HCM

Lãnh đạo UBND TP.HCM đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân đối với ông Nguyễn Minh Nhựt.

Ngày 5-10, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đã chủ trì buổi trao quyết định cán bộ của UBND TP tại quận Bình Tân.

Theo đó, ông Lê Thanh Liêm trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao quyết định cho ông Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao quyết định cho ông Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đồng thời, ông Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc A.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Thanh Liêm đã chúc mừng ông Nguyễn Minh Nhựt và bà Lê Thị Ngọc Dung đã được HĐND quận Bình Tân tín nhiệm bầu bổ sung giữ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao quyết định cho bà Lê Thị Ngọc Dung. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Lê Thanh Liêm cho biết thời gian qua, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến nhiều mặt. Trong điều kiện đó, quận Bình Tân đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Qua đó, quận cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra đúng kế hoạch, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh đặc thù của quận Bình Tân là quận có quy mô dân số đông nhất cả nước. Toàn quận hiện có gần 800.000 dân, tương đương dân số của một tỉnh khác. Vì vậy, công việc ở quận rất nhiều áp lực.

Ông Lê Thanh Liêm bày tỏ mong muốn rằng ông Nguyễn Minh Nhựt và bà Lê Thị Ngọc Dung sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm của mình, khiêm tốn lắng nghe, cùng tập thể Thường trực UBND và Thường trực Quận ủy, đặc biệt là UBND quận gắn bó, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông cũng yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân tạo điều kiện cho tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND quận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo quận Bình Tân chúc mừng ông Nguyễn Minh Nhựt và bà Lê Thị Ngọc Dung. Ảnh: N.KHÁNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Nhựt, tân Chủ tịch UBND quận Bình Tân bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông Nhựt cam kết tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hết mình cùng tập thể lãnh đạo quận đoàn kết một lòng để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đặt ra, trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm 2020.

Trước đó, ngày 11-9, tại kỳ họp thứ 13, HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND quận đã giới thiệu ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4%.

HĐND quận Bình Tân cũng bầu bà Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc A giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân với số phiếu đạt 94,4%.

Ông Nguyễn Minh Nhựt năm nay 48 tuổi, quê quán tỉnh Long An. Ông Nhựt có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình, cử nhân chính trị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Lê Thị Ngọc Dung năm nay 39 tuổi. Bà Dung có trình độ chuyên môn là cử nhân hành chính, cử nhân chính trị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/nhan-su-moi-tai-tphcm-942151.html