Nhân sự mới Ban Cán sự Đảng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự, điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.

Bí thư Ban Cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Bí thư Ban Cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định về công tác nhân sự tại Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định 1389-QĐ/BCSĐCP, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm ông An Đình Doanh, Hàm Vụ phó Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Đồng thời, tại Quyết định 505/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Ngọc Thiềm, Phó Tư lệnh Binh chủng Thông tin, Bộ Quốc phòng, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tại Quyết định 506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đăng Lực, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Được biết, Ban Cán sự Đảng Chính phủ gồm: Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Bí thư, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Các Ủy viên còn lại là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Chánh Văn phòng Ban hiện nay là ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhan-su-moi-ban-can-su-dang-ban-co-yeu-chinh-phu-105888.html