Nhân sự, lãnh đạo mới Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, TAND tối cao

Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.

Đại tá Lê Văn Thái (phải) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: PL TP.HCM)

Đại tá Lê Văn Thái (phải) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: PL TP.HCM)

Chiều 18/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định, bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Lê Văn Thái (55 tuổi, quê quán tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác.

Đại tá Lê Văn Thái đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo như: Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An...

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: SGGP)

Cùng ngày 18/1, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý TAND TP. Thủ Đức (TP HCM) và TAND quận 1 của TAND Tối cao.

Theo Quyết định của Chánh án TAND Tối cao, ông Nguyễn Thành Vinh (SN 1972, Chánh án TAND quận 1 TP.HCM) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND TP. Thủ Đức. Nhiệm kỳ công tác của ông Vinh là 5 năm.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1965, nguyên Chánh án TAND quận 9, TP.HCM), ông Vũ Thanh Lâm (SN 1972, nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, Chánh án TAND quận 7, TP.HCM) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP. Thủ Đức. Tất cả cùng có nhiệm kỳ công tác là 5 năm.

TAND TP.HCM cũng trao Quyết định của Chánh án TAND Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Quách Hữu Thái (SN 1973, nguyên Chánh án TAND quận 2) giữ chức vụ Chánh án TAND quận 1.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn trao quyết định cho ông Đoàn Huy Khương (Ảnh: Báo điện tử ĐCSVN)

Cũng trong dịp này, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã tới dự, trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT.

Theo Quyết định số 34-QĐ/ĐU ngày 31/12/2020, ông Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 31/12/2020.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ mong muốn ông Đoàn Huy Khương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời giúp Cơ quan Đảng ủy Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, vừa chỉ đạo, vừa tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đoàn Huy Khương hứa sẽ phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết trong Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ và Cơ quan Đảng ủy Bộ; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Bộ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhan-su-lanh-dao-moi-bo-cong-an-bo-giao-thong-van-tai-tand-toi-cao-129198.html