Nhân sự Bộ Ngoại giao, Bộ NN & PTTNN và TAND TC vừa thay đổi ra sao?

Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang trao quyết định cho ông Thân Quốc Hùng

Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang trao quyết định cho ông Thân Quốc Hùng

Ngày 5/9, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc điều động và bổ nhiệm ông Thân Quốc Hùng, Thẩm phán trung cấp, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm và phân công công tác cho 5 cán bộ cấp vụ.

Trước đó, vào chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm và phân công công tác cho 5 cán bộ cấp vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cử ông Vũ Tiến Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, làm Quyền Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao.

Cử ông Phạm Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Lâm, nguyên Tham tán - Người thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus giữ chức Phó tổng biên tập Báo Thế giới và Việt Nam.

Điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến trao quyết định cho ông Phạm Công Thiếu

Cùng ngày, 4/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm có thời hạn Phó viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi Phạm Công Thiếu giữ chức Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm ông Ngô Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay đồng chí Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019).

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhan-su-bo-ngoai-giao-bo-nn-pttnn-va-tand-tc-vua-thay-doi-ra-sao-post312101.info