Nhân sự Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre khóa mới gồm những ai?

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu bỏ phiếu

Đại biểu bỏ phiếu

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy 14 người (khuyết 1), Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư thường trực nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũngbầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Nguyễn Hải Châu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy

- Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư

- Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư

- Bùi Văn Bia - Trưởng Ban Dân vận

- Nguyễn Hải Châu - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

- Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo

- Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ

- Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh

- Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh

- Nguyễn Trúc Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh

- Huỳnh Quang Triệu - Phó chủ tịch HĐND tỉnh

- Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Thành ủy Bến Tre

- Lê Thanh Vân - Trưởng Ban Nội chính.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhan-su-ban-thuong-vu-tinh-uy-ben-tre-khoa-moi-gom-nhung-ai-1736183.tpo