Nhân 'siêu nhân' cầm đầu băng nhóm móc túi ở trạm chờ xe buýt Suối Tiên là ai?

Sáng 20/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Chinh Nhân, biệt danh là Nhân 'siêu nhân' (47 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi 'trộm cắp tài sản'. Lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản" bao gồm: Quách Chinh Nhân (sinh năm 1972, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Bùi Văn Vinh (sinh năm 1987, quê Đồng Nai), Dương Thị Sen (sinh năm 1965, quê Đà Nẵng), Đỗ Thị Hạnh (sinh năm 1942, quê Hải Phòng) và Trần Văn Điệp (sinh năm 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Trong 5 đối tượng kể trên thì Điệp bị điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", báo Người Lao Động thông tin.

Nhân "siêu nhân" là ai?

Theo điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, Nhân "siêu nhân" tên thật là Quách Chinh Nhân, sinh năm 1972, ngụ tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Qua xác minh, công an xác định băng nhóm móc túi ở trạm chờ xe buýt Suối Tiên do Nhân "siêu nhân" cầm đầu và đã từng thực hiện nhiều phi vụ móc túi gây bức xúc dư luận.

Quách Chinh Nhân (biệt danh là Nhân "siêu nhân" cầm đầu băng nhóm móc túi tại khu du lịch Suối Tiên tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Công an TP.HCM)

Quách Chinh Nhân (biệt danh là Nhân "siêu nhân" cầm đầu băng nhóm móc túi tại khu du lịch Suối Tiên tại cơ quan công an. (Ảnh: báo Công an TP.HCM)

Tại cơ quan công an, băng nhóm này đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Theo lời khai, nhóm do Nhân cầm đầu hoạt động đã được nhiều tháng, địa bàn hoạt động chủ yếu tại khu vực cổng khu du lịch Suối Tiên, theo nguồn tin từ TTXVN.

Nhóm này phân công rõ ràng các nhiệm vụ giữa các thành viên, trong đó bao gồm cả lực lượng chuyên cản địa khi bị phát hiện, thậm chí sẵn sàng tấn công nếu nạn nhân chống trả để bảo đảm sự an toàn cho bản thân trong quá trình "săn mồi" và thực hiện hành vi trộm cắp.

Số tài sản lấy được, nhóm sẽ đưa cho Hạnh, hành nghề bán nước dạo tại khu vực này.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt các nghi can liên quan đến đường dây này. Cơ quan công an cũng đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm này nên tới công an trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Các nghi phạm Sen, Nhân, Hạnh (từ trái qua) trong băng nhóm móc túi bị bắt giữ. (Ảnh: CTV / báo Thanh Niên)

Trước đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt ở trước khu du lịch Suối Tiên.

Dựa trên những clip và hình ảnh nhận được sau phản ánh, cơ quan công an điều tra xác định nhóm này hoạt động hết sức táo tợn và đã từng móc túi chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người đi xe buýt, thậm chí cả người nước ngoài.

Khi nạn nhân phát hiện hoặc người khác can thiệp tìm cách lấy lại tài sản thì bị nhóm đánh hội đồng. Xác định đây là băng nhóm móc túi chuyên nghiệp và nguy hiểm nên Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, truy xét, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Qua điều tra, Công an xác định băng nhóm trên do Quách Chinh Nhân - Nhân “Siêu nhân” cầm đầu. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh thì nhóm đối tượng này đã bỏ trốn nhiều nơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/10, Công an đã bắt giữ được Nhân “Siêu nhân” , Sen và Vinh.

Bước đầu, qua lời khai xác định Nhân, Sen và Vinh tổ chức móc túi, bà Hạnh bán nước kiêm cảnh giới, còn ông Điệp mua lại các tài sản mà nhóm này trộm được. Đồng thời thừa nhận đã dàn cảnh, theo Tuổi Trẻ.

Như Ý

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhan-sieu-nhan-cam-dau-bang-nhom-moc-tui-o-tram-cho-xe-buyt-suoi-tien-la-ai-90489.html