Nhan sắc 'xuống dốc' thê thảm của 'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' Tiêu Ân Tuấn

Với vẻ ngoài lãng tử, hào hoa, nam tài tử Tiêu Ân Tuấn từng được mệnh danh là 'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, mới đây, nam tài tử Tiêu Ân Tuấn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với thân hình phát tướng, nhiều tóc bạc, phong cách ăn mặc xuề xòa và gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Mới đây, nam tài tử Tiêu Ân Tuấn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hiện tại của bản thân trên trang cá nhân

Mới đây, nam tài tử Tiêu Ân Tuấn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hiện tại của bản thân trên trang cá nhân

Trong những bức ảnh mới nhất trên Weibo, nam tài tử xuất hiện với bộ dạng xuề xòa. Anh mặc áo thun, quần lửng, đeo kính, mang theo túi đeo chéo và máy ảnh, gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Những năm gần đây, tài tử xứ Đài ít hoạt động showbiz, thay vào đó, anh tập trung theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh và không còn quan tâm đến việc chăm chút vẻ ngoài như trước

Bên dưới mục bình luận, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc trượt dốc không phanh của chàng Triển Chiêu điển trai ngày nào. Một số người lại cảm thán về sự tàn nhẫn của thời gian, đồng thời bày tỏ niềm tiếc nuối vì nam thần trong mộng khi xưa đã mất đi vẻ đẹp gây thương nhớ một thời

Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn gửi lời động viên, khích lệ đến Tiêu Ân Tuấn bởi không có nhiều ngôi sao giữ được thái độ vui vẻ, thoải mái nhắc đến chuyện già nua, xuống sắc như tài tử 53 tuổi. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận an ủi anh với nội dung: Dù có thế nào đi chăng nữa, Tiêu Ân Tuấn vẫn là nam thần đẹp nhất trong lòng họ

Tiêu Ân Tuấn sinh năm 1967 ở Đài Loan (Trung Quốc) trong một gia đình nghèo

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, Tiêu Ân Tuấn đến Đài Bắc tham gia lớp rèn luyện diễn xuất 12 và tốt nghiệp với thành tích đứng thứ hai. Thời điểm ấy, Tiêu Ân Tuấn bắt đầu gia nhập làng giải trí

Mặc dù đạt thành tích học tập xuất sắc và có ngoại hình ưa nhìn nhưng Tiêu Ân Tuấn lại gặp nhiều khó khăn trong ngành giải trí và chỉ được đóng những vai phụ

Cho tới năm 27 tuổi, Tiêu Ân Tuấn đảm nhận vai Triển Chiêu trong "Thất hiệp ngũ nghĩa". Bộ phim giúp tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn vụt sáng. Anh cũng được bình chọn là "Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh"

Ngoài ra, tên tuổi nam tài tử còn gắn liền với các tác phẩm nổi tiếng như: Tiểu Lý phi đao, Bảo liên đăng, Võ Đang, Hàn Tín... Thời kỳ đỉnh cao, Tiêu Ân Tuấn là gương mặt phủ sóng rộng rãi từ mảng điện ảnh đến truyền hình

Tiêu Ân Tuấn từng được mệnh danh là “Đệ nhất nam thần cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ. Vẻ ngoài lãng tử, điển trai cùng lối diễn tự nhiên, cuốn hút của nam tài tử đã chinh phục trái tim của không ít thiếu nữ và gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả

Tạo hình cổ trang thời trẻ của Tiêu Ân Tuấn từng khiến nhiều cô gái "điên đảo"

Sự nghiệp thành công rực rỡ, tuy nhiên, đời tư của Tiêu Ân Tuấn lại không được suôn sẻ

Năm 1984, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Tiêu Ân Tuấn bất ngờ tuyên bố kết hôn với chuyên viên hóa trang tên Fendi

Sau khi kết hôn, cả hai có với nhau hai cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn

Tuy nhiên, sau 11 năm chung sống, cặp đôi khiến công chúng bất ngờ khi thông báo đã ly hôn. Nam diễn viên cho biết lí do đổ vỡ là do cả hai quá bận rộn, không có thời gian cho gia đình

Hôn nhân đổ vỡ khiến Tiêu Ân Tuấn gần như gục ngã, chìm đắm vào rượu chè. Anh từng nghĩ đến chuyện tự tử nhưng vì thương con nên cố gắng gượng để vượt qua

Trong giai đoạn khó khăn đó, Tiêu Ân Tuấn gặp lại Lâm Thiên Ngọc. Hai người quen biết nhau khi cùng đóng phim "Bao Thanh Thiên", sau đó tiếp tục hợp tác phim "Quân nhân và thục nữ thì trở thành bạn bè", sau này thành người yêu

Sau thời tìm hiểu, đến năm 2014, Tiêu Ân Tuấn quyết định tái hôn cùng Lâm Thiên Ngọc

Tuy nhiên, ngày 11-4-2020, chia sẻ với truyền thông, Lâm Thiên Ngọc thừa nhận cuộc hôn nhân giữa mình và tài tử Tiêu Ân Tuấn rơi vào bế tắc

Theo đó, hai vợ chồng đang ly thân. Suốt hai năm qua, họ không gặp mặt, cũng chưa từng liên lạc với đối phương

Dù hôn nhân rạn nứt, nữ diễn viên khẳng định không có người thứ ba xen vào. Lâm Thiên Ngọc cho rằng nguyên nhân thực sự là do sự mâu thuẫn tính cách của mỗi người. Về phía Tiêu Ân Tuấn, nam diễn viên cũng từ chối chia sẻ thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân

Những năm gần đây, Tiêu Ân Tuấn không còn đóng nhiều phim, thay vào đó chủ yếu anh nhận hợp đồng quayquảng cáo sản phẩm

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhan-sac-xuong-doc-the-tham-cua-de-nhat-my-nam-co-trang-tieu-an-tuan-post441901.antd