Nhan sắc Việt và sự thăng hạng ngoạn mục

Hương Giang Idol đoạt danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 trở thành mốc son mới đóng góp vào thành tích của những người đẹp Việt 'mang chuông đi đánh xứ người'. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định sự chuyển mình ngoạn mục của nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới trong vài năm trở lại đây.

Sánh ngang sắc đẹp năm châu

Đến thời điểm hiện tại có thể xem thành tích của Hương Giang Idol là thành tích cao nhất của các người đẹp Việt bước ra biển lớn. Có người ví việc theo dõi đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 qua các trang mạng trực tuyến không khác gì theo dõi trận chung kết U23 Việt Nam ở Giải Vô địch U23 Châu Á. Người ta hồi hộp và tự hào trước màn trình diễn tự tin và ứng xử rất thông minh của Hương Giang. Phút chót, khi MC xướng tên "Việt Nam" cho ngôi Hoa hậu thì mọi người đều vỡ òa.

Cuộc lột xác của nhan sắc Việt bắt đầu từ năm 2015 nhờ cú hích của 3 người đẹp: Phạm Hương, Phạm Hồng Thúy Vân và Lan Khuê. Phạm Hương tuy ra về trắng tay tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 nhưng cô để lại ấn tượng tốt đẹp với truyền thông thế giới và sự tiếc nuối cho các trang dự đoán sắc đẹp uy tín.

Có thể xem Phạm Hương là người truyền cảm hứng tích cực đến những cô gái có ý định "so găng" ở cuộc thi sắc đẹp thế giới. Ngay khi kết thúc cuộc thi, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã xếp Phạm Hương vào top người đẹp gây tiếc nuối nhất lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (trái) giành giải "Hoa hậu Nhân ái" tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017.

Dự thi cùng thời điểm với Phạm Hương, Lan Khuê cũng mang lại hiệu ứng tích cực khi lọt vào top 11 Hoa hậu Thế giới 2015. Bộ váy lấy cảm hứng từ ngọn lửa của cô được ban giám khảo đánh giá là trang phục dạ hội đẹp nhất. Đạt thành tích cao nhất trong năm ấy là người đẹp Phạm Hồng Thúy Vân. Cô trở thành Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 tổ chức tại Nhật Bản.

Những năm sau đó, tin tức về các người đẹp Việt đọ sức ở nước ngoài liên tục khiến người hâm mộ nức lòng. Năm 2016, Nam Em xuất sắc lọt sâu vào top 8 Hoa hậu Trái Đất với vô số huy chương ở các phần thi phụ trước đó. Tuy nhiên phần thi ứng xử bị lỗi phiên dịch khiến Nam Em không thể tiến sâu.

Năm 2017, Hà Thu khiến khán giả hy vọng cô sẽ chạm vào ngôi vị cao nhất ở cuộc thi này khi mọi phần thi phụ và cả trình độ tiếng Anh của cô đều xuất sắc hơn Nam Em. Số huy chương vàng, bạc Hà Thu đạt được nằm trong top đầu Hoa hậu Trái Đất. Thành tích này khiến các chuyên trang sắc đẹp dự đoán Hà Thu ít nhất sẽ vào top 3. Thế nhưng, vì vài sự cố đáng tiếc, đêm chung kết cô chỉ dừng lại ở top 16.

Năm 2017 đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam với đấu trường Hoa hậu Thế giới sau 11 năm. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng gặt hái được thành công khi danh hiệu "Hoa hậu Nhân ái" thuộc về cô. Á hậu Huyền My cũng lọp top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 nhờ phần trình diễn xuất sắc. Thành tích của hai người đẹp giúp Việt Nam từ hạng 31 lên hạng 19 trong bảng xếp hạng mới nhất của chuyên trang sắc đẹp uy tín Globalbeauties. Càng về sau, gần như các cuộc thi có người đẹp Việt tham gia đều ít nhiều để lại dấu ấn.

Trước năm 2015, số Hoa hậu, Á hậu Việt tạo ấn tượng với truyền thông quốc tế và gặt hái thành tích ở đấu trường thế giới khá ít ỏi. Có thể điểm qua vài cái tên như Hoa hậu Mai Phương (top 20 Hoa hậu Thế giới 2002), Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền (top 15 Hoa hậu Thế giới 2004), Hoa hậu Mai Phương Thúy (Top 17 Hoa hậu Thế giới 2007), Hương Giang (Top 16 Hoa hậu Thế giới 2009), Thùy Lâm (Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2008) ...

Đẹp thôi chưa đủ

Xưa rồi chuyện đi thi hoa hậu chỉ cần đẹp là đủ. Sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, nhưng để đủ thì phải bổ sung nhiều tố chất khác. Ngày trước, người đẹp đi thi chỉ cần chuẩn bị váy áo, chăm chút gương mặt, mái tóc là đủ. Rồi có sao thi vậy.

Ngày nay, một hoa hậu cần hội tụ hàng loạt yếu tố như: xinh đẹp, khỏe khoắn, khả năng catwalk, kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ, phong cách thời trang, năng khiếu nghệ thuật, sự thông minh, bản lĩnh, tự tin, lòng nhân hậu... Nói ngắn gọn, đó là thần thái Hoa hậu. Muốn có thần thái này, các người đẹp có thể học tập, rèn luyện được nhưng trước hết, bản thân họ phải có sẵn tư chất. Bởi phải có bột thì mới gột nên hồ.

Sự thành công của các người đẹp Việt thời gian gần đây là nhờ vào sự rèn luyện bài bản, chăm chút kỹ lưỡng trước khi các cô lên đường. Nói cho dễ hiểu, các "lò" đào tạo hoa hậu góp công không ít cho thành tích này. Theo dõi "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" - chương trình truyền hình thực tế của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017- mới thấy để trở thành một hoa hậu đúng nghĩa cần lắm kỹ năng. Nào ăn, nào nói, nào đi đứng ... ra sao cho ra dáng Hoa hậu không phải là chuyện dễ.

Người đẹp Hương Giang Idol (giữa) giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tại Thái Lan.

Ngày trước, để chọn người đi thi, đa phần đơn vị chỉ chọn người có gương mặt đẹp, thân hình chuẩn rồi cấp tốc cho các "gà" tập gym, tập trình diễn, học ngoại ngữ và ôn một tiết mục nghệ thuật nào đó để thi tài năng. Với cách "luyện" Hoa hậu kiểu này, không khó hiểu khi các người đẹp lần lượt ra về trắng tay. Làm sao thuyết phục được ban giám khảo quốc tế khó tính rằng cô gái này giỏi ngoại ngữ, có tài năng đáng trầm trồ chỉ với dăm ba buổi tập tành ngắn ngủi như thế?

Ngày nay, việc "luyện" Hoa hậu diễn ra cả năm trời, thậm chí kéo dài vài năm đến khi các cô đủ chín muồi để ra "biển". Kiểu "luyện" bây giờ cũng không theo kiểu "học gạo" mà hướng vào phát triển tố chất tốt đẹp có sẵn của mỗi người đẹp để họ không bị trùng lặp, na ná những người đẹp khác. Sự nhòa lẫn là một điểm huyệt chết người trong khi ban giám khảo "đãi cát" tìm ra người nổi bật nhất.

Tâm thế "mang chuông đi đánh xứ người" của các người đẹp Việt cũng đã thay đổi. Từ tâm thế đi thi để giao lưu, học hỏi là chính thì họ hạ quyết tâm phải giành thành tích. Do đó họ đầu tư hết mức cho chuyến đọ sắc chứ không hời hợt, đi thi cho có. Sự tự tin và quyết tâm hết mức này đã vấp phải nhiều tranh cãi khi Phạm Hương thể hiện nó quá xuất sắc ở Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Cô tự tin và tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, chọn chỗ đứng đẹp nhất, nổi bật nhất trong các buổi hoạt động cộng đồng để lọt vào ống kính nhiếp ảnh.

Tình trạng người đẹp Việt thường xuyên đến cuộc thi trễ và bỏ lỡ nhiều phần thi phụ đã không còn. Để dự Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol chia sẻ cô không tiếc đầu tư cho trang phục dự thi và ekip hỗ trợ các hoạt động của mình. Từ trang phục biểu diễn cho đến trang phục đời thường đều do các nhà thiết kế nổi tiếng trong nước chăm chút kỹ lưỡng. Cô kiêng khem khắc nghiệt để giữ dáng. Phần trình diễn ca khúc "Hush Hush" dự thi năng khiếu cũng được Hương Giang mạnh tay mời hai vũ công minh họa sang tận Thái Lan.

Bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng (đơn vị hợp tác cùng Elite Việt Nam giữ bản quyền của 10 cuộc thi hoa hậu lớn trên thế giới gồm: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Hoa hậu Du lịch Thành thị, Hoa hậu Du lịch toàn cầu...), cho rằng sở dĩ nhan sắc Việt thăng hạng bởi tiêu chí lựa chọn hoa hậu của chúng ta đang ngày tiệm cận với các cuộc thi quốc tế. Hoa hậu Việt Nam chọn người đẹp giàu lòng nhân ái, hết mình vì các hoạt động thiện nguyện rất gần với tiêu chí của Hoa hậu Thế giới.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại chuộng vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ và thông minh không khác gì tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. "Dù ở các cuộc thi lớn này, thành tích của chúng ta vẫn chưa cao nhưng tôi tin chắc rằng thời gian tới, chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa các em sẽ mang lại niềm tự hào cho nước nhà. Các em đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, được các chuyên gia tư vấn, rèn luyện về cách chăm sóc sắc đẹp, các kỹ năng, ngoại ngữ, phông văn hóa, kiến thức xã hội... để tích lũy kinh nghiệm trước khi đi thi thì thành công sớm muộn gì cũng sẽ đến" - bà Kim Dung khẳng định.

Mai Quỳnh Nga

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/nhan-sac-viet-va-su-thang-hang-ngoan-muc-483359/