Nhan sắc Việt rộn ràng 'mang chuông đi đánh xứ người' dịp cuối năm

Những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới thường dồn vào dịp cuối năm. Và năm nay, những gương mặt được lựa chọn đại diện Việt Nam 'chinh chiến' tại các cuộc thi đã lộ diện. Những năm gần đây, nhan sắc Việt thăng hạng và dần khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Khán giả Việt có niềm tin rằng, trong năm 2018, nhan sắc Việt sẽ tiếp tục được tỏa sáng.

Những gương mặt được kỳ vọng giúp nhan sắc Việt thăng hạng

Vào thời điểm này, hai người đẹp Việt đã lên đường "chinh chiến" tại hai "đấu trường" sắc đẹp lớn là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2018 tại Myanmar và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2018 Nguyễn Phương Khánh tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2018 tại Philippines.

Bùi Phương Nga được đánh giá là ứng viên tiềm năng của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay. Chỉ sau hai ngày đăng tải bộ ảnh chân dung, Bùi Phương Nga đã vươn lên dẫn đầu bảng bình chọn của khán giả. Top 9 thí sinh có ảnh chân dung được tương tác nhiều nhất theo từng khu vực là châu Á (3 đại diện), châu Mỹ (3 đại diện), châu Phi và châu Âu (3 đại diện) sẽ được Ban Tổ chức chọn ra để thực hiện bộ ảnh với trang phục áo tắm.

Bùi Phương Nga (thứ hai từ phải sang) được đánh giá là thí sinh tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2018.

Ngoài ra, Phương Nga cũng thể hiện khá tốt trong đêm thi "Trang phục dân tộc" với bộ áo dài mang tên "Ngũ Phụ Tề Phi" diễn ra tối 12/10 vừa qua. Nếu chiến thắng ở giải thưởng phụ này, Phương Nga sẽ có cơ hội lọt vào top 10 chung cuộc của cuộc thi.

Thông tin Phương Khánh thắng giải vàng trong phần thi "Trang phục dân tộc" khu vực châu Á và châu Đại Dương cuộc thi Hoa hậu Trái đất được khán giả quan tâm. Đây là chiến thắng quan trọng, giúp Phương Khánh có thể tiến xa hơn trong cuộc thi. Dù chưa được nhiều khán giả hâm mộ biết đến nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, Phương Khánh khá nổi bật trong dàn thì sinh dự thi Hoa hậu Trái đất 2018 với gương mặt xinh đẹp, tươi sáng và thân hình cân đối.

Từ giờ đến cuối năm, những gương mặt sáng giá của showbiz Việt sẽ tiếp tục "mang chuông đi đánh xứ người". H'Hen Nie, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong số 92 thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universal 2018 - một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới lần thứ 67 được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2018 tại Băng Cốc, Thái Lan.

H'Hen Nie được đánh giá là có hình thể đẹp, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Với làn da nâu đặc trưng, mái tóc tém cá tính, H'Hen Nie mang vẻ đẹp khỏe khoắn, khác biệt so với tất cả những gương mặt đại diện nhan sắc Việt Nam từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, H'Hen Nie đăng quang từ đầu năm 2018, là thí sinh đầu tiên của Việt Nam được công bố thi quốc tế trong nă m nay. Chính vì thế, H'Hen Nie có thời gian dài để chuẩn bị, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để tranh tài ở sân chơi quốc tế. Tuy nhiên, điểm yếu của H'Hen Nie là khả năng giao tiếp tiếng Anh chưa tốt.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy sẽ là một trong số 117 thí sinh tranh tài tại Hoa hậu Thế giới - Miss World 2018 được tổ chức tại Trung Quốc vào đầu tháng 12 tới đây. Mặc dù bị đánh giá là còn non về giao tiếp ứng xử, không có lợi thế về tiếng Anh nhưng người đẹp Quảng Nam có nhan sắc nổi bật so với những người đẹp Việt từng tham gia "đấu trường" này. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,74, thân hình cân đối, cùng gương mặt pha nét lai tây, sáng sân khấu, nhiều khán giả kỳ vọng, Tiểu Vy sẽ tiếp tục giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Sự kỳ vọng của khán giả vào Tiểu Vy không phải là không có cơ sở. Thực tế cho thấy, những người đẹp là đương kim Hoa hậu Việt Nam khi tham dự Hoa hậu Thế giới đều đạt thành tích tốt. Mai Phương là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại Miss World 2002 và vinh dự lọt vào top 20 người đẹp nhất thế giới. Tiếp sau đó, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã góp phần làm rạng danh nhan sắc Việt khi có tên trong top 15 Hoa hậu Thế giới 2004.

Tương tự như vậy, Hoa hậu Mai Phương Thúy lọt top 17 chung cuộc Miss World 2006 với tư cách là "Thí sinh được bình chọn nhiều nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương". Thành tích tốt nhất của đương kim Hoa hậu Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới là Đỗ Mỹ Linh. Tại mùa giải 2017, Mỹ Linh lọt top 40 chung cuộc nhưng đã làm nên lịch sử khi chiến thắng giải phụ "Hoa hậu nhân ái" và "Hùng biện đối đầu".

Ngoài ra, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, "Người đẹp nhân ái", Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu quốc tế - Miss International diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây tại Tokyo Nhật Bản. Cô được lựa chọn thay thế Á hậu Việt Nam 2018 Nguyễn Thị Thúy An do có vấn đề về sức khỏe. Trước đó, Nguyễn Minh Tú, Á quân Asia's Next Top Model 2017 cũng được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational được tổ chức vào đầu tháng 12 tại Ba Lan.

Bộ trang phục giúp Phương Khánh thắng giải vàng trong phần thi "Trang phục dân tộc" khu vực châu Á và châu Đại Dương trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018.

Cần sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và có định hướng

Nhìn lại chặng đường mà nhan sắc Việt đã "chinh chiến" tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, có thể thấy rằng, vẻ đẹp về hình thể, trí tuệ cũng như sự tự tin, khả năng giao tiếp tiếng Anh của người đẹp Việt ngày càng tiếp cận gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Nếu như trước đây, chiều cao và khả năng ngoại ngữ là vấn đề đáng lo ngại nhất của nhan sắc Việt thì giờ đây, chiều cao của giới trẻ được cải thiện đáng kể, thậm chí còn có chiều cao vượt trội hơn so với đại diện sắc đẹp của các quốc gia khác (trường hợp Hoa hậu Mai Phương Thúy là một ví dụ). Bên cạnh đó, nhiều người đẹp tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh cũng như thể hiện tốt các kỹ năng, năng khiếu trên sân khấu.

Nhan sắc Việt từng bước được thăng hạng, để lại nhiều dấu ấn tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng bởi những người đẹp cũng như "sứ giả văn hóa" để quảng bá, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. "Ngoại giao văn hóa" là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa như hiện nay. Điều này cũng cho thấy, việc lựa chọn nhan sắc Việt tham gia các cuộc thi quốc tế đã được quan tâm, đầu tư đúng hướng.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chúng ta tiếp cận các cuộc thi quốc tế chưa nhiều và chưa lâu. Thành tích mà thí sinh Việt đạt được chưa cao dù ban đầu luôn được các chuyên gia, chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá. Tôi cho rằng, công tác chuẩn bị cho thí sinh Việt tham gia các cuộc thi quốc tế vẫn còn những bất cập. Còn nhớ, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Mai Phương Thúy có rất ít thời gian để chuẩn bị hành trang cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức tại Ba Lan năm đó. Mai Phương Thúy đến muộn và phải bỏ lỡ mất hai phần thi phụ là Hoa hậu Biển và Hoa hậu Tài năng.

Năm nay, sau 12 năm, các thí sinh không rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng cũng có rất ít thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi. Phương Nga đến với Hoa hậu Hòa bình quốc tế chỉ sau chưa đầy 20 ngày giành ngôi vị Á hậu Việt Nam 2018. Thông tin Nguyễn Phương Khánh được lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất được công bố chỉ vài ngày trước khi cô lên đường đến Philippines dự thi. Tương tự như vậy, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Minh Tú cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho những cuộc thi sắp tới.

Rõ ràng, để đến với sân chơi quốc tế, ngoài nhan sắc, thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt và những điều đó không thể có được trong ngày một, ngày hai. Để nhan sắc Việt thực sự tỏa sáng, cần có lộ trình lựa chọn, tạo nguồn thí sinh trong nước để đào tạo theo quy chuẩn quốc tế. Nhan sắc Việt rất cần đến sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và có định hướng ngay từ đầu để chuẩn bị hành trang kỹ càng nhất khi bước ra sân chơi quốc tế.

Phạm Thiên Giang

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/nhan-sac-viet-ron-rang-mang-chuong-di-danh-xu-nguoi-dip-cuoi-nam-516836/