Nhan sắc Việt năm 2019 đột phá trên đấu trường thế giới

Dù không đạt được thành tích cao nhưng 2019 vẫn là một năm đột phá của nhan sắc Việt trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

2019 là một năm đột phá của nhan sắc Việt trên đấu trường sắc đẹp thế giới khi 5 trong 6 đại diện tham gia 6 đấu trường nhan sắc uy tín nhất thành tinh lọt top cao và được công chúng ghi nhận. Trong đó, thành tích tốt nhất thuộc về người đẹp Tường San - top 8 Hoa hậu Quốc tế và sau cùng là Hoàng Thùy - top 20 Hoa hậu Hoàn vũ.

Cụ thể, tại cuộc thi Miss International 2019 (Hoa hậu Quốc tế 2019), Á hậu Tường San với thành tích top 8 lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Tường San sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng phong thái tích cực, hòa đồng. Cô có khả năng giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh và tự tin dùng tiếng nói của mình để thuyết trình về chủ đề "Cheer All Women" (Cổ vũ phái nữ).

Theo đó, Tường San bày tỏ, "Hãy yêu và học cách yêu lấy chính bản thân mình. Vì chỉ khi phụ nữ trân quý bản thân, họ mới hiểu được giá trị của chính mình, họ mới ý thức được quyền quyết định và lựa chọn của bản thân, từ đó mới nỗ lực nắm bắt cơ hội và tận dụng thế mạnh của mình và hoàn toàn những người phụ nữ đều có thể làm chủ được cuộc sống của chính họ".

Top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019 Tường San.

Top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019 Tường San.

Trong hành trình dự thi tại Nhật Bản, người đẹp 19 tuổi phải tự trang điểm, làm tóc và chuẩn bị phục trang cho tất cả các hoạt động bên lề cũng như buổi thi chính. Người đẹp chia sẻ thời tiết lạnh ở xứ sở hoa anh đào khiến cô bị ốm và sốt. Tuy nhiên, Tường San đã ghi tên vào top 8 thí sinh nổi trội nhất tại Hoa hậu Quốc tế 2019 với những nỗ lực của mình. Ngoài ra, người đẹp Việt Nam còn giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Tường San cao 1,7 m, từng có kinh nghiệm biểu cảm trước ống kính nhờ làm người mẫu ảnh lâu năm. Đến với Hoa hậu Quốc tế 2019, cô cho biết không đặt nặng mục tiêu nhưng không vì thế mà ngừng cố gắng. 10X Hà thành cảm thấy vui và hạnh phúc với thành tích này.

Cùng với Tường San, Lương Thùy Linh cũng được đánh giá cao khi là một trong 12 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Thế giới 2019. Đây là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này trong những năm gần đây. Mỹ nhân Cao Bằng xúc động chia sẻ, "Tôi rất hạnh phúc và tự hào về bản thân và đất nước của mình. Ngay tại đây dù không có nhiều những người Việt Nam cổ vũ cho tôi, nhưng tôi tin rằng có hàng nghìn khán giả quê nhà đang ủng hộ tôi qua màn ảnh nhỏ".

Top 12 Hoa hậu Thế giới 2019 Lương Thùy Linh.

Bên cạnh việc lọt top 12, Lương Thùy Linh còn được xướng tên ở nhiều giải thưởng phụ như: Á hậu 1 phần thi Top Model, top 10 Người đẹp Nhân ái (Dự án Đắp đường xây ước mơ tại quê hương Cao Bằng của cô được Chủ tịch Miss World khen ngợi). Lợi thế của đại diện Việt Nam là chiều cao với đôi chân dài 1,22 m, gương mặt sáng và ngoại ngữ tốt với bằng IELTS 7.5.

Không thể vươn lên vị trí cao nhất nhưng thành tích Lương Thùy Linh làm được là nổi bật so với vị trí trước đó của đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ghi dấu ấn tiếp theo trên đấu trường sắc đẹp thế giới năm nay là Hoàng Thùy. Dù không đi được vào vòng trong nhưng kết quả top 20 xứng đáng cho những nỗ lực của cô trong một năm qua. Suốt hành trình dự thi, người đẹp gốc Thanh Hóa được gọi là "Hoa hậu thời trang" với phong cách ăn mặc sành điệu, thân hình gợi cảm (cao 1,77 m) và lối trình diễn cuốn hút.

Á hậu Hoàng Thùy cho rằng bản thân đã vượt qua thử thách và vẫn cảm thấy tiếc nuối khi không thể tạo nên kỳ tích cho Việt Nam. Cô chia sẻ, “Bước vào top 20, mang danh hiệu Á hậu và một mình tại Mỹ, mình đã vượt qua thử thách này một cách tuyệt vời. Tất nhiên, có chút tiếc nuối vì không được vào sâu hơn nữa để được gọi hai tiếng Việt Nam nhưng có nhiều vấn đề mình không thể cố gắng nên cũng không thể tiếc nuối”.

Top 20 Miss Universe 2019 Hoàng Thùy.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019 kết thúc tối 25/10 tại Venezuela (giờ địa phương), đại diện Việt Nam - Nguyễn Hà Kiều Loan lọt vào top 10 nhờ dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả, thắng giải Miss Popular. Người đẹp được đánh giá cao nhờ nét đẹp hiện đại và hình thể cân đối (cao 1,7 m, số đo 3 vòng 80-61-95 cm).

Trong đêm chung kết, Kiều Loan bày tỏ bằng sự đoàn kết, sức mạnh tinh thần, đồng lòng chung sức của người dân, Venezuela có thể tìm đến hòa bình, ổn định, cũng như đất nước Việt Nam vượt qua nỗi đau, mất mát từ các cuộc chiến tranh để vươn lên. Ban tổ chức nhiều lần phát lại video Kiều Loan truyền thông điệp ủng hộ Venezuela vực dậy sau thời gian dài rơi vào khủng hoảng. Cô được đặc cách vào top 10 chung cuộc nhờ thắng giải Miss Popular (Tạm dịch: Thí sinh được yêu thích nhất) qua hệ thống bình chọn của Ban tổ chức.

Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019.

Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam, là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế Đại học Đà Nẵng. Tại Miss World Vietnam 2019, người đẹp giành danh hiệu Á hậu 1 và nhận cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Dù không được truyền thông chú ý nhiều nhưng khi bước vào đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia, Ngọc Châu liên tục gây bất ngờ với kết quả đạt được. Cô giành giải nhì phần thi phụ Người đẹp Thanh lịch, chiến thắng nhóm 8 người vòng SupraChat - trò chuyện với đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Valeria Vazquez.

Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia Ngọc Châu.

Kết quả cuối cùng, cô lọt top 10 và giành giải Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Để gặt hái thành công này, chân dài cao 1,74 m trải qua nhiều khó khăn, trong đó rắc rối lớn nhất là mất váy áo, khiến cô phải mặc đi mặc lại trang phục trong cuộc thi. Tuy vậy, Ngọc Châu vẫn tỏa sáng bằng kinh nghiệm sân khấu, khả năng truyền đạt thông điệp bằng tiếng Anh lưu loát. Cô là một trong những người mẫu hoạt động sôi nổi ở làng thời trang hiện nay. Người đẹp cho biết thi hoa hậu là để thử thách bản thân, tạo hình ảnh mới mẻ.

Cuối cùng là người đẹp Hoàng Hạnh - đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Trái đất. Quá trình tham gia Miss Earth, cô đoạt giải vàng phần áo tắm, hai giải đồng phần trang phục dân tộc, hoa hậu thân thiện và đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng huy chương cuộc thi. Mặc dù vậy, Hoàng Hạnh nhận nhiều chỉ trích của khán giả nước nhà khi thể hiện ca khúc “Tàu anh qua núi” trong phần thi tài năng.

Đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Trái đất Hoàng Hạnh.

Cô sinh năm 1992, quê ở Nghệ An, cao 1,76 m với số đo ba vòng 88 - 63 - 96 cm. Hoàng Hạnh từng là vận động viên Taekwondo, tham gia các giải trẻ, giải ba miền, quốc gia... và giành nhiều huy chương. Sau khi gặp chấn thương, cô rẽ hướng thi sắc đẹp và làm người mẫu. Cô từng đoạt giải Á hậu 1 Miss Asia Beauty 2017.

Dù không lọt top cao nhưng nhan sắc Việt vẫn gây ấn tượng và được đánh giá cao tại đấu trường sắc đẹp thế giới. “Ông bầu” Phúc Nguyễn - một người đào tạo, chuyên đưa người đẹp Việt đến với những cuộc thi nhan sắc trên thế giới và giành được giải cao đã nhận định, "2019 là một năm mà sắc đẹp Việt có vị trí rõ ràng trên đấu trường nhan sắc thế giới. Chẳng qua từ trước đến nay, chúng ta chưa khai phá và đầu tư một cách nghiêm túc, đó cũng là lý do mà những năm trước các đại diện Việt Nam chưa thể đạt được kết quả cao. Nhưng quả thật, 2019 là một năm mà sắc đẹp Việt có sự "bùng nổ" rõ rệt và rất lớn. Tôi tin chắc rằng, nhan sắc Việt trong tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ "đáng gờm" của các quốc gia khác”./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhan-sac-viet-nam-2019-dot-pha-tren-dau-truong-the-gioi-994910.vov