Nhan sắc tường thành của Lee Young Ae

Thời trẻ, Lee Young Ae được khán giả Hàn coi là 'quốc bảo nhan sắc' nhờ vẻ đẹp khó có minh tinh nào sánh bằng.

 Mới đây, loạt ảnh thời trẻ của Lee Young Ae một lần nữa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dân mạng khen ngợi nhan sắc của "nàng Dae Jang Geum" là "tường thành", không gì có thể so sánh. Cô nổi tiếng tại Việt Nam từ năm 2005, khi phim lên sóng VTV1. Thực tế, phim được quay vào năm 2003, khi đó, nữ diễn viên đã 32 tuổi nhưng vẫn giữ được làn da cắng bóng, đôi mắt to tròn và toát lên vẻ thơ ngây.

Mới đây, loạt ảnh thời trẻ của Lee Young Ae một lần nữa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dân mạng khen ngợi nhan sắc của "nàng Dae Jang Geum" là "tường thành", không gì có thể so sánh. Cô nổi tiếng tại Việt Nam từ năm 2005, khi phim lên sóng VTV1. Thực tế, phim được quay vào năm 2003, khi đó, nữ diễn viên đã 32 tuổi nhưng vẫn giữ được làn da cắng bóng, đôi mắt to tròn và toát lên vẻ thơ ngây.

Lee Young Ae bắt đầu đóng phim từ năm 1993, và nhanh chóng được công nhận là người đẹp có kỹ năng diễn xuất thực lực của màn ảnh xứ củ sâm. Trước đó, nữ diễn viên từng thử sức với vai trò người mẫu tạp chí từ năm 15 tuổi. Nhờ nhan sắc nổi bật từ khi còn nhỏ, nhiều nhãn hàng, tạp chí ngỏ lời mời Lee Young Ae làm đại diện hình ảnh, nhưng gia đình cô đều từ chối vì muốn con gái tập trung học tập. Năm 18 tuổi, Lee Young Ae thi đỗ vào khoa tiếng Đức của Đại học Hanyang danh tiếng. Cô được bầu làm hoa khôi giảng đường cùng năm.

Nữ diễn viên sinh năm 1971 có khuôn mặt trái xoan nữ tính, thanh thoát, sống mũi cao thẳng và đôi mắt màu hổ phách hiếm gặp ở người châu Á. Nhiều người từng nhận xét rằng ảnh chụp và video chỉ lột tả được một phần nhan sắc thực tế của Lee Young Ae. Vẻ đẹp của cô được khán giả đại chúng công nhận, đặt biệt danh cho cô là "quốc bảo nhan sắc".

Không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình, khả năng diễn xuất của Lee Young Ae cũng được xếp vào hàng "chiếu trên" so với các người đẹp đồng trang lứa. Khi vào vai Sophie E. Jean trong phim điện ảnh Joint Security Area (2000), nữ diễn viên 50 tuổi được nhận xét là "có linh khí", "đẹp thoát tục" nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ của nữ quân nhân.

Không chỉ xinh đẹp, nữ diễn viên còn được yêu mến bởi tính cách hòa nhã và thành tích học tập xuất sắc. Cô sẵn sàng tạm dừng sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao để học cao học, lấy bằng thạc sĩ ngành sân khấu điện ảnh của Đại học JoongAng. Sau đó, minh tinh người Hàn tiếp tục học lên bậc tiến sĩ chuyên ngành sân khấu ở Đại học Hanyang - ngôi trường đào tạo ra nhiều tổng thống, doanh nhân thành đạt nhất Hàn Quốc.

Ngoài biệt danh "quốc bảo nhan sắc", Lee Young Ae còn được gọi là "người đẹp oxy" và "Asia Sweetheart" (người tình châu Á) nhờ danh tiếng có được sau bộ phim Nàng Dae Jang Geum.

Lee Young Ae được xem là biểu tượng nhan sắc cho phụ nữ Hàn Quốc trong vài thập kỷ qua. Khi đứng cùng dàn thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc 2018, Lee Young Ae được khen đẹp nổi bật, lấn át các thí sinh, dù thời điểm đó, cô đã 47 tuổi và chỉ xuất hiện trên sân khấu với vai trò giám khảo chấm thi.

Ở tuổi 50, Lee Young Ae có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và hai con. Cô ít khi tham dự các sự kiện giải trí, đồng thời ít đóng phim. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, "nàng Dae Jang Geum" đều khiến khán giả trầm trồ vì nhan sắc của cô.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-sac-tuong-thanh-cua-lee-young-ae-post1180116.html