Nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Thế giới vừa đính hôn với ca sĩ kém 10 tuổi

Priyanka Chopra, Hoa hậu Thế giới 2000, là diễn viên được trả cát xê cao nhất Bollywood. Mỹ nhân Ấn Độ sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới giờ đây vẫn mặn mà rực lửa đầy cuốn hút.

Sinh năm 1982, Priyanka Chopra là Hoa hậu Thế giới 2000 và cũng là nữ diễn viên được trả cát xê cao nhất Bollywood, đồng thời là một trong những ngôi sao giải trí nổi tiếng nhất Ấn Độ.

Priyanka Chopra được Time vinh danh trong cuộc bầu chọn 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 2017 và Forbes vinh danh cô là một trong những Phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Mỹ nhân Ấn Độ sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới giờ đây vẫn mặn mà, đầy cuốn hút.

Ca sĩ Nick Jonas ngỏ lời cầu hôn Priyanka Chopra nhân sinh nhật lần thứ 36 của mỹ nhân Ấn Độ. Đầu tháng 7, Nick Jonas tới London để chọn chiếc nhẫn đính kim cương cho vợ tương lai. Đây là đám cưới lần đầu của cả hai ngôi sao. Nick Jonas là thành viên nhóm nhạc Jonas Brothers. Trước Priyanka Chopra, Nick từng có thời gian dài hẹn hò Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo. Họ chia tay năm 2015.

Priyanka Chopra sinh năm 1982 tại Ấn Độ, trong một gia đình quân nhân. Diễn viên 36 tuổi nói trên People, cô đến Mỹ khi ở độ tuổi teen. Sau chuyến đi nghỉ cùng gia đình, cô đem lòng yêu nước Mỹ và chuyển đến sống cùng họ hàng. Ban đầu, cô học trung học ở Queens (New York), sau đó chuyển sang trường tại Newton (Massachusetts).

Thời tuổi teen, Chopra từng bị phân biệt chủng tộc và bắt nạt vì là người Mỹ gốc Ấn. Khi người đẹp trở về Ấn Độ, mẹ cô - một bác sĩ - đã gửi ảnh của con gái đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ và cô đã đạt danh hiệu cao nhất.

Từ những thành công bước đầu này, Chopra dự thi Hoa hậu Thế giới 2000 và đoạt ngôi vị cao nhất. Cô là Hoa hậu Thế giới người Ấn Độ thứ 5 trong lịch sử, và là người thứ 4 trong giai đoạn 7 năm đỉnh cao của nhan sắc Ấn trên đấu trường thế giới. Nhờ danh hiệu Hoa hậu Thế giới, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Danh hiệu mới giúp Priyanka Chopra trở thành một trong những gương mặt được săn đón ở Bollywood. Cô đóng các phim đình đám của Bollywood như The Hero: Love Story of a Spy (2003), Andaaz (2003), Mujhse Shaadi Karogi (2004), Aitraaz (2004), Fashion (2008)...

Từ năm 2015 đến nay, Priyanka Chopra tham gia phim truyền hình Quantico của đài ABC. Cô còn đóng phim điện ảnh Baywatch (2017), A Kid Like Jake (2018)...Sau nhiều thành công trong lĩnh vực giải trí, Chopra cũng trở thành nhà hoạt động từ thiện tích cực. Cô cộng tác với UNICEF trong 10 năm qua, được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNICEF về Quyền trẻ em trong năm 2010 và 2016. Cô hoạt động chuyên về các lĩnh vực như môi trường, sức khỏe, giáo dục, đặc biệt là bình đẳng giới và nữ quyền.

Priyanka Chopra là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Ấn Độ. Cô từng nhận những giải thưởng danh giá như National Film Award, Filmfare Award... Năm 2016, Chính phủ nước này trao tặng diễn viên danh hiệu Padma Shri, giải thưởng dân sự cao thứ tư của đất nước vì những đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí.

Khi đính hôn với Nick Jonas, tên tuổi của Priyanka Chopra càng được chú ý. Cả hai là cặp sao đều có sức ảnh hưởng ở Hollywood.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ngam-nhan-sac-hoa-hau-the-gioi-vua-dinh-hon-voi-ca-si-kem-10-tuoi-a380424.html