Nhan sắc quyến rũ của người đẹp gốc Việt vừa giành giải Gấu bạc

Laura Basuki, mỹ nhân gốc Việt vừa giành giải Gấu bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) sở hữu làn da trắng mịn, chiều cao nổi bật và nhan sắc quyến rũ.

Laura Basuki thân thiết bên bạn diễn Dion Wiyoko (Video: Elle).

Tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) năm nay, một gương mặt nổi bật và giành được giải Gấu bạc cho diễn viên phụ xuất sắc nhất đó là Laura Basuki. Ngôi sao điện ảnh 34 tuổi gây ấn tượng mạnh với vai Ina trong bộ phim "Before, Now & Then". Laura Basuki chào đời tại Berlin, Đức vào ngày 9/1/1988. Cô có bố là người Indonesia gốc Hoa và mẹ là người Việt Nam. Khi còn đi học, Laura Basuki luôn ôm mộng trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, vì Laura Basuki quá xinh đẹp và có chiều cao nổi bật 1,74 m nên mẹ cô khuyến khích con gái theo nghề người mẫu. Laura Basuki từng học tại trường đào tạo người mẫu và sau đó trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) năm nay, một gương mặt nổi bật và giành được giải Gấu bạc cho diễn viên phụ xuất sắc nhất đó là Laura Basuki. Ngôi sao điện ảnh 34 tuổi gây ấn tượng mạnh với vai Ina trong bộ phim "Before, Now & Then". Laura Basuki chào đời tại Berlin, Đức vào ngày 9/1/1988. Cô có bố là người Indonesia gốc Hoa và mẹ là người Việt Nam. Khi còn đi học, Laura Basuki luôn ôm mộng trở thành một bác sĩ. Tuy nhiên, vì Laura Basuki quá xinh đẹp và có chiều cao nổi bật 1,74 m nên mẹ cô khuyến khích con gái theo nghề người mẫu. Laura Basuki từng học tại trường đào tạo người mẫu và sau đó trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Với nhan sắc xinh đẹp nổi bật cùng dáng vóc quyến rũ và làn da trắng mịn, Laura Basuki nhanh chóng trở thành người mẫu có tiếng tại Indonesia. Cô từng là gương mặt quảng cáo của Coca-Cola và Vaseline. Bận rộn với công việc của một người mẫu, Laura Basuki đành từ bỏ đam mê trở thành bác sĩ. Cô chuyển sang học về kinh tế. Laura Basuki có lời mời đóng phim đầu tiên khi cô 20 tuổi. Cô được nhà sản xuất Nia Dinata mời tham gia bộ phim "Gara-Gara Bola" trong vai nữ chính. Ngay từ vai diễn "chạm ngõ" làng điện ảnh, Laura Basuki đã để lại dấu ấn mạnh mẽ và với vai diễn này, cô giành được hai giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải điện ảnh Indonesia 2009.

Đóng phim liên tục từ năm 2008 tới nay, Laura Basuki trở thành cái tên rất quen thuộc đối với khán giả yêu điện ảnh ở Indonesia. Tài năng của nữ diễn viên gốc Việt đã được kiểm chứng khi mà cô liên tục nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ ở Indonesia và mới đây nhất là giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin (Đức). Năm 2011, Laura Basuki kết hôn với doanh nhân Leo Sanjaya. Đứa con đầu lòng của cặp đôi chào đời vào tháng 1/2016. Sau khi sinh con ít tháng, nữ diễn viên xinh đẹp đã nhanh chóng quay lại với công việc của mình. Không chỉ là người mẫu, diễn viên, Laura Basuki còn là người dẫn chương trình truyền hình rất duyên dáng, cuốn hút.

Nhan sắc quyến rũ của Laura Basuki (Video: Da Man).

Là một ngôi sao tài năng và nghiêm túc trong công việc, Laura Basuki từng chia sẻ: "Tôi thích ở một mình trong lúc đọc kịch bản phim vì khi đó tôi sẽ có thể khám phá nhân vật nhiều hơn và hiểu nhân vật của tôi là ai. Ở trên trường quay cũng luôn là những khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi vì tôi được trải nghiệm cảm giác trở thành một người khác".

Ngoài thời gian đóng phim, chăm sóc gia đình. Laura Basuki thích đi xem phim và đọc sách khi rảnh rỗi. Hai tác giả yêu thích của cô bao gồm nhà văn Indonesia Dewi Lestari và tiểu thuyết gia nổi tiếng người Nhật Bản Haruki Murakami (tác giả của Lắng nghe gió hát, Kafka bên bờ biển, Rừng Na Uy...). Laura Basuki nói, cô cảm thấy vô cùng thư thái khi được ngồi trên một chiếc ghế trong góc phòng và đọc sách hàng giờ.

"Thành thật mà nói, tôi thích nhất là ngồi đọc sách bên bờ biển hoặc giữa biển khơi. Tôi từng ra khơi và ngồi đọc sách giữa đại dương. Tôi coi đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình", Laura Basuki chia sẻ.

Ảnh: Tạp chí Da Man

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhan-sac-quyen-ru-cua-nguoi-dep-goc-viet-vua-gianh-giai-gau-bac-172220218111748544.htm