Nhan sắc minh tinh xuất hiện chớp nhoáng trong 'Wonder Woman 1984'

Minh tinh kỳ cựu Lynda Carter trở lại 'Wonder Woman' sau vài thập kỷ. Sự xuất hiện chớp nhoáng của minh tinh ở phần cuối phim khiến người xem phấn khích.

 Như đã thông báo, Lynda Carter - minh tinh đóng Diana Prince trong series Wonder Woman (1975-1979) cũng góp mặt ở Wonder Woman 1984 (2020). Theo Deadhorsemedia, Carter đóng vai Asteria - một chiến binh Amazon từ Themyscira, đồng thời là người đầu tiên mặc bộ áo giáp kim loại (trước khi nó thuộc về nhân vật của Gal Gadot). Sự xuất hiện chớp nhoáng của minh tinh ở phần post credits khiến người xem phấn khích. Ảnh: Pinterest.

Như đã thông báo, Lynda Carter - minh tinh đóng Diana Prince trong series Wonder Woman (1975-1979) cũng góp mặt ở Wonder Woman 1984 (2020). Theo Deadhorsemedia, Carter đóng vai Asteria - một chiến binh Amazon từ Themyscira, đồng thời là người đầu tiên mặc bộ áo giáp kim loại (trước khi nó thuộc về nhân vật của Gal Gadot). Sự xuất hiện chớp nhoáng của minh tinh ở phần post credits khiến người xem phấn khích. Ảnh: Pinterest.

Cách đây 45 năm, Lynda Carter được nhà làm phim "chọn mặt gửi vàng" cho 3 mùa của series truyền hình Wonder Woman. Bà cũng chính là diễn viên thủ vai này lâu nhất. Loạt phim được 5 đề cử trong khuôn khổ giải TV Land Awards (2003-2007), Primetime Emmy Awards (1976 và 1978), và giành một giải thưởng TV Land Award năm 2004. Ảnh: Pinterest.

Carter đã làm cho hình mẫu nữ thần chiến binh trở nên sống động, gần với nguyên tác nhất. Trong bộ áo giáp ôm sát cơ thể, Carter phô diễn vóc dáng đồng hồ cát nóng bỏng và sự mạnh mẽ đến từ những cú đấm dứt khoát. Giới phim ảnh lẫn thời trang ngày nay đều sử dụng hình ảnh của bà như một nguồn cảm hứng sáng tạo. Ảnh: Pinterest.

Lynda Carter sinh năm 1951 tại Phoenix (Arizona, Mỹ), mang dòng máu lai Anh, Scotland, Ireland, Mexico, Tây Ban Nha và Pháp. Từ nhỏ, Carter đã bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. Bà lần đầu xuất hiện trên truyền hình là show Lew King Talent lúc 5 tuổi. Tại trường trung học, Carter chơi marimba, trống conga và đàn guitar trong ban nhạc Just Us. Ảnh: Twitter.

Năm 1972, Carter đăng quang Miss World USA và lọt top 15 Hoa hậu Thế giới cùng năm. Từ danh hiệu này, bà lấn sân làm diễn viên, ca sĩ và kể cả người mẫu chuyên nghiệp. Carter cao 1,78 m và được khen ngợi vẻ đẹp sắc sảo, biểu tượng của những năm 1970. Ảnh: Pinterest.

Theo Celeb-True, Lynda Carter đóng phim và ca hát không ngừng cho đến nay. Ngoài ra, bà còn làm giám khảo game show, quay quảng cáo. Lynda Carter từng được Học viện Sắc đẹp Quốc tế và Tổ chức báo chí Anh công nhận là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.

Nhan sắc hiện tại của minh tinh được đánh giá vẫn rạng ngời. Đến nay, Diana Prince vẫn là vai diễn đáng nhớ nhất của Lynda Carter. Ảnh: People.

Năm 2018, minh tinh kỳ cựu được vinh danh trên Đại lộ danh vọng. Bà háo hức chia sẻ: "Tôi hoạt động trong ngành giải trí đã hơn 50 năm. Tôi yêu công việc này, tôi yêu quá trình sáng tạo, làm việc và diễn xuất, yêu tất những điều đó. Đây sẽ là ngày mà tôi không bao giờ quên được". Ảnh: ODT.

Ở tuổi 69, Carter vẫn rạng rỡ, xinh đẹp và phúc hậu. Bà có 2 con (một trai, một gái) với người chồng thứ hai là doanh nhân Robert A. Altman. Bộ đôi kết hôn đến nay đã 36 năm. Trước đó, nữ diễn viên có cuộc hôn nhân 5 năm với nhà sản xuất phim Ron Samuels. Ảnh: Twitter.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-sac-minh-tinh-xuat-hien-chop-nhoang-trong-wonder-woman-1984-post1164389.html