Nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' của các cô gái dân tộc thiểu số Trung Quốc

Những nhan sắc dân tộc thiểu số làng nghệ thuật Hoa Ngữ khiến người người rung động thông qua các trang phục truyền thống ấn tượng.

Trong số 56 dân tộc ở Trung Quốc, sắc đẹp của con gái dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ (ở Tân Cương) gây chú ý hơn cả.

Cổ Lực Na Trát là một trong những mỹ nhân đình đám nhất của dân tộc này. Cô đến từ thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, sở hữu gương mặt lai Tây cuốn hút, làm người mẫu từ năm 15 tuổi.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là đại mỹ nhân khác đến từ dân tộc Duy Ngô Nhĩ.

Đồng Lệ Á cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát nằm trong nhóm "Tân Cương tứ mỹ".

Đồng Lệ Á sinh ra tại Tân Cương, mang trong mình dòng máu dân tộc thiểu số Tích Bá.

"Tiểu tiên nữ" Cáp Ni Khắc Tư cũng là nhan sắc nổi bật đến từ Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương.

Dân tộc Duy Ngô Nhĩ sở hữu nhiều nhan sắc gây chú trong làng nghệ Hoa ngữ.

Quan Hiểu Đồng là mỹ nhân thuộc dân tộc Mãn. Cô sở hữu gương mặt khả ái như búp bê.

Nhắc đến vẻ đẹp của phụ nữ dân tộc Hồi, chúng ta không thể bỏ qua cái tên nổi bật là Lưu Thi Thi.

Con gái dân tộc Miêu thường sở hữu làn da trắng như tuyết.

Cộng thêm đó là nét đẹp thanh tú, rạng rỡ, căng tràn sức sống.

Đa phần họ diện trang phục truyền thống mỗi ngày, kèm theo đó là phụ kiện đội đầu, vòng cổ, vòng tay bằng bạc.

Con gái dân tộc Mông Cổ cũng thích trang phục đa sắc như dân tộc Miêu, đặc biệt là những gam màu sặc sỡ.

Mũ đội đầu là phụ kiện thường dùng của phụ nữ Mông Cổ.

Phụ nữ Kha Nhĩ Khắc Tư cũng sở hữu nhan sắc làm rung động lòng người.

Người Lạc Ba thường đội đầu chiếc mũ đặc biệt, gồm nhiều lớp.

Chị em ở các dân tộc thiểu số Trung Quốc sở hữu nhan sắc vừa xinh đẹp, vừa khỏe khoắn, không hề kém cạnh dân tộc Hán.

Theo eva.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhan-sac-hoa-nhuong-nguyet-then-cua-cac-co-gai-dan-toc-thieu-so-trung-quoc-4000599-l.html