Nhan sắc Hoa hậu thế giới thay đổi như thế nào theo năm tháng?

Cùng với năm tháng tiêu chuẩn về vẻ đẹp trong các cuộc thi hoa hậu trên thế giới cũng thay đổi và nhan sắc của các Hoa hậu thế giới đăng quang từ năm 1951 đến nay cũng có nhiều sự khác biệt.

Hoa hậu Thế giới đầu tiên đó chính là người đẹp đến từ Thụy Điển, Kerstin Hakansson. Cuộc thi năm đó được tổ chức vào năm 1951.

Hoa hậu Thế giới đầu tiên đó chính là người đẹp đến từ Thụy Điển, Kerstin Hakansson. Cuộc thi năm đó được tổ chức vào năm 1951.

Nữ sinh viên tới từ Lyon, Pháp Denise Perrier (lúc đó 18 tuổi) trở thành Hoa Hậu Thế giới trong cuộc thi diễn ra năm 1953 ở Anh.

Hoa hậu Thế giới năm 1962, cô Catharina Lodders. Người đẹp đại diện Hà Lan tham gia cuộc thi nhan sắc năm đó.

Top 5 cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 1965.

Hoa hậu Thế giới Hafi Karlsdottir nghỉ ngơi tại một câu lạc bộ thể thao mới khai trương ở London ngày 16/6/1986.

Lisa Hanna, Hoa hậu Thế giới năm 1993. Cô tới từ đất nước Jamaica.

Hoa hậu Thế giới năm 1994, Aishwarya Rai xuất hiện trong buổi họp báo một ngày sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Ảnh chụp ngày 20/11/1994.

Hoa hậu Thế giới Diana Hayden thơm lên má một bé gái trong cuộc gặp truyền thông diễn ra 1 ngày sau đêm thi chung kết.

Hoa hậu Thế giới năm 1998 Linor Abargil (thí sinh đại diện Israel) tươi cười trong cuộc họp báo trên bãi biển Mahe.

Hoa hậu Thế giới năm 2000, Priyanka Copra. Bức ảnh trên thực hiện ngày 9//7/2003 khi cô đang chụp trong lúc quay bộ phim trinh thám tội phạm mang tên Plan.

Người đẹp Nigeria Agbani Darego nở nụ cười rạng rỡ sau khi cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi năm 2001.

Thí sinh tới từ Ireland, Rosanna Davison xinh đẹp trong buổi thi trang phục áo tắm. Cô xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức năm 2003.

Hoa hậu Thế giới 2003 Rosanna Davison trao vương miện cho người kế nhiệm Julia Mantilla Garcia trong đêm thi chung kết năm 2004.

Thí sinh Trương Tử Lâm của Trung Quốc trình diễn trang phục dân tộc trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào năm 2007. Cuộc thi năm đó, cô cũng giành ngôi vị cao nhất.

Thí sinh nước Nga Ksenya Sukhinova cười rạng rỡ sau khi được xướng tên ngôi vị cao nhất cuộc thi tổ chức vào năm 2008.

Người đẹp Alexandria Mills vui mừng trong thời khắc nhận vương miện hoa hậu tổ chức năm 2010.

Giây phút đăng quang ngôi vị hoa hậu của thí sinh Ivian Sarcos năm 2011.

Hoa hậu Thế giới Megan Young vẫy tay chào mọi người trong dịp trở về quê nhà Philippines sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi nhan sắc danh giá.

Hoa hậu Thế giới năm 2017 Manushi Chhilar.

Mời độc giả xem viideo: Chưa bao giờ nhiều hoa hậu đến thế (nguồn VTC)

Thanh Nga (theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhan-sac-hoa-hau-the-gioi-thay-doi-nhu-the-nao-theo-nam-thang-1101143.html