Nhan sắc Hoa hậu Thế giới đính hôn với ca sĩ kém 10 tuổi

Priyanka Chopra, Hoa hậu Thế giới 2000, là diễn viên được trả cát-sê cao nhất Bollywood, đóng phim Hollywood và là biểu tượng tình dục ở nền giải trí Ấn Độ.

Sinh năm 1982, Priyanka Chopra là Hoa hậu Thế giới 2000 và cũng là nữ diễn viên được trả cát xê cao nhất Bollywood, đồng thời là một trong những ngôi sao giải trí nổi tiếng nhất Ấn Độ. Cô cũng từng được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới và Forbes đưa vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Ở tuổi 13, Chopra chuyển đến Mỹ để học và sống với dì. Khi lớn lên, cô học sản xuất kịch và âm nhạc cổ điển phương Tây ở Massachusetts, học thanh nhạc và nhảy Kathak. Thời tuổi teen, Chopra từng bị phân biệt chủng tộc và bắt nạt vì là người Mỹ gốc Ấn.

Chính quá khứ vất vả đó đã tiếp thêm cho cô động lực để thành công sau này. Cô nhớ lại: "Tôi là đứa trẻ yếu ớt, thiếu lòng tự tôn, đến từ một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu thấp, có những bớt trắng trên chân. Tôi đã làm việc chăm chỉ để rồi hôm nay, đôi chân của tôi là đại diện cho 12 thương hiệu".

Trở về Ấn Độ trong độ tuổi trung học, Chopra học nốt chương trình phổ thông và bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cô giành giải trong cuộc thi May Queen ở địa phương. Sau cuộc thi này, cô được hâm mộ nhiều đến mức gia đình phải dựng hàng rào để bảo vệ cô. Cô cũng đạt ngôi vị thứ hai trong cuộc thi Femina Miss India.

Từ những thành công bước đầu này, Chopra dự thi Hoa hậu Thế giới 2000 và đoạt ngôi vị cao nhất. Cô là Hoa hậu Thế giới người Ấn Độ thứ 5 trong lịch sử, và là người thứ 4 trong giai đoạn 7 năm đỉnh cao của nhan sắc Ấn trên đấu trường thế giới. Nhờ danh hiệu Hoa hậu Thế giới, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Chopra có mối quan hệ rất bền chặt với gia đình, đặc biệt là em trai Siddharth và người cha đã qua đời vào năm 2013. Cô cũng sống trong một căn hộ ở cùng tầng với gia đình mình. Hoa hậu còn xăm lên người dòng chữ "Cô bé của cha" theo nét chữ viết tay của chính cha cô. Còn mẹ cô là người dìu dắt và đào tạo cô trong quá trình dự thi sắc đẹp.

Sau khi gia nhập giới điện ảnh, Chopra nhanh chóng xuất hiện trong nhiều bộ phim như The Hero, Andaaz, Mujhse Shaadi Karogi, Fashion, Kaminey, 7 Khoon Maaf, Barfi!, Mary Kom, Dil Dhadakne Do, Bajirao Mastani... Trong đó, có một vài phim thuộc hàng doanh thu cao nhất Ấn Độ.

Năm 2015, cô đóng vai Alex Parrish trong series truyền hình Quantico của hãng phim ABC, trở thành người Nam Á đầu tiên đóng vai chính trong một phim truyền hình Mỹ.

Sau nhiều thành công trong lĩnh vực giải trí, Chopra cũng trở thành nhà hoạt động từ thiện tích cực. Cô cộng tác với UNICEF trong 10 năm qua, được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNICEF về Quyền trẻ em trong năm 2010 và 2016. Cô hoạt động chuyên về các lĩnh vực như môi trường, sức khỏe, giáo dục, đặc biệt là bình đẳng giới và nữ quyền.

Hoa hậu Chopra vừa là biểu tượng tình dục vừa là biểu tượng thời trang ở nền giải trí Ấn Độ. Cô từng được tạp chí Eastern Eye của Anh vinh danh là Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới trong 4 năm khác nhau.

Tin đồn đính hôn của Chopra và nam ca sĩ Nick Jonas, bạn trai kém 10 tuổi của cô, được tung ra sau khi đạo diễn Ấn Độ Ali Abbas Zafar thông báo nữ diễn viên sẽ rời dự án phim Bharat nhưng lý do lại rất tuyệt vời, và nhắc đến của Nick Jonas. Sau khi công khai hẹn hò từ tháng 5, mối quan hệ đã tiến triển rất nhanh và cả hai bên đều gặp gia đình của nhau.

Xem video "Top Hoa hậu thế giới đẹp nhất từ trước đến nay". Nguồn Youtube:

Theo Hạ Huyền/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/nhan-sac-hoa-hau-the-gioi-dinh-hon-voi-ca-si-kem-10-tuoi-1091717.html