Nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2020

Nữ sinh viên Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh vượt qua 86 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc năm nay.

 Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2020 diễn ra tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày 9/12. Tổng cộng 87 cô gái tham gia tranh tài các phần thi trang phục dạ hội, tài năng, ứng xử... Vì dịch Covid-19, cuộc thi được tổ chức với quy mô nhỏ, rút ngắn thời gian ghi hình những vòng phụ.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2020 diễn ra tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày 9/12. Tổng cộng 87 cô gái tham gia tranh tài các phần thi trang phục dạ hội, tài năng, ứng xử... Vì dịch Covid-19, cuộc thi được tổ chức với quy mô nhỏ, rút ngắn thời gian ghi hình những vòng phụ.

Tôn Gia Hân, đại diện thủ đô Bắc Kinh, đăng quang hoa hậu. Cô nhận được vương miện "Hollow Valley Orchid" trị giá 800.000 USD và bộ trang phục đính ngọc trai, đá quý có giá 500.000 USD.

Theo dự kiến ban đầu, Miss Universe China diễn ra vào ngày 8/3, nhưng bởi tình hình dịch bệnh phức tạp, cuộc thi buộc phải hoãn lại đến cuối năm.

Tôn Gia Hân 21 tuổi, cao 1,8 m, là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh. Cô bị chê nhan sắc tầm trung, kém nổi bật hơn người tiền nhiệm. Kỹ năng trình diễn của cô cũng chưa được thu hút. Lợi thế duy nhất Gia Hân có được chính là khả năng giao tiếp trôi chảy.

Tân hoa hậu bên dàn cựu Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc.

Miss Universe China được tổ chức lần đầu năm 1952. Nhưng đến năm 2002, cô gái thắng cuộc thi này mới được cấp phép tham gia Miss Universe phiên bản quốc tế. Trong lịch sử, 3 lần đại diện Trung Quốc lọt top ở Hoa hậu Hoàn vũ, lần lượt vào năm 2011, 2013 và 2017.

Tôn Gia Hân sẽ đại diện Trung Quốc thi Miss Universe vào tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, khán giả không kỳ vọng cô tiến sâu. Năm ngoái thí sinh xứ Trung cũng không được gọi tên vào top 20 vì sự thể hiện mờ nhạt.

Quốc Minh

Ảnh: Instagram

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-sac-hoa-hau-hoan-vu-trung-quoc-2020-post1161844.html