Nhan sắc đời thường xinh đẹp của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức gọi tên người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Châu.

Tối 25/6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã chính thức được tổ chức tại TP.HCM. Trải qua các phần thi giới thiệu bản thân, áo dài, bikini, dạ hội… người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Châu xuất sắc vượt qua 41 thí sinh để xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Nguyễn Thị Ngọc Châu 28 tuổi, quê ở Tây Ninh. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng 81-63-92,5cm, người đẹp nhận được nhiều lời khen về ngoại hình cũng như kỹ năng trình diễn trên sân khấu.

Đặc biệt, vẻ quyến rũ, gợi cảm cùng vóc dáng chuẩn model fitness trở thành điểm cộng rất lớn của Ngọc Châu trong nhiều cuộc thi nhan sắc.

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Top 3 có buổi gặp gỡ báo chí sau khi đăng quang.

Người đẹp Tây Ninh nhận được nhiều lời khen về ngoại hình cũng như kỹ năng trình diễn trên sân khấu.

Ngọc Châu cao 1,74m với số đo 3 vòng: 81-63-92,5 (cm).

Khi trang điểm nhẹ, tân Hoa hậu vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Cô gái Tây Ninh còn gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, hiền lành, nhất là lúm đồng tiền trên má khi cười. Ngọc Châu được nhận xét là người mẫu hội tụ các yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn và ngoại ngữ.

Trước khi đến với “đấu trường” Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, người đẹp sinh năm 1994 từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam. Sau đó 1 năm, Ngọc Châu thi Miss Supranational 2019, lọt vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Sinh ra trong gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn, cha mất sớm, mẹ làm nương rẫy nuôi 3 chị em, Ngọc Châu luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, nhiều lần đạt thành tích cao trong các “đấu trường” nhan sắc. Người đẹp Tây Ninh cũng không ngần ngại thay đổi bản thân để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

"Đó sẽ là những ký ức mà tôi không bao giờ quên, giúp tôi dám ước mơ và có thêm động lực mỗi ngày, để phấn đấu không chỉ cho tương lai mà còn vì người thân trong gia đình. Điều quan trọng nhất là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cứ cố gắng bằng tất cả tâm hồn, trái tim của mình”, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 từng trải lòng về tuổi thơ khó khăn của mình.

Trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô rèn luyện kỹ năng catwalk, tiếng Anh, thuyết trình... suốt thời gian dài.

Ngọc Châu từng tâm sự, hoàn cảnh cơ cực là một trong những động lực giúp cô luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Ảnh đời thường của tân Hoa hậu.

Vẻ gợi cảm của người con gái Tây Ninh

Chung cuộc, bên cạnh ngôi vị Hoa hậu thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Châu, ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp Lê Thảo Nhi và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Với thành tích này, Ngọc Châu sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2022.

Bạch Dương

Ảnh: FBNV

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/tai-nang-tre/dieu-it-biet-ve-tan-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2022-tuoi-tho-co-cuc-khi-ba-mat-som-me-lam-ruong-de-nuoi-3-chi-em-414079.html