Nhan sắc của những 'nữ thần bóng chuyền' xinh đẹp nhất thế giới

Bên cạnh khả năng thi đấu, những nữ VĐV bóng chuyền như Sabina Altynbekova, Lee Da-Yeong, Pungky Afriecia, Dinara Syzdykova hay Kim Yeon-koung... còn gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ bởi gương mặt xinh đẹp, duyên dáng cùng chiều cao ấn tượng. Với nhan sắc nổi bật, những tay đập nữ trên được mệnh danh là những 'nữ thần' của làng bóng chuyền thế giới.

Sinh năm 1996, Sabina Altynbekova là vận động viên bóng chuyền quốc gia Kazakhstan. Cô trở thành “thánh nữ” đối với cộng đồng yêu thích môn thể thao bóng chuyền sau sự xuất hiện đầu tiên của mình tại giải vô địch bóng chuyền nữ U19 châu Á 2014 diễn ra tại Đài Loan

Sinh năm 1996, Sabina Altynbekova là vận động viên bóng chuyền quốc gia Kazakhstan. Cô trở thành “thánh nữ” đối với cộng đồng yêu thích môn thể thao bóng chuyền sau sự xuất hiện đầu tiên của mình tại giải vô địch bóng chuyền nữ U19 châu Á 2014 diễn ra tại Đài Loan

Bên cạnh tài năng, Sabina còn trở thành tâm điểm thu hút giới truyền thông và người hâm mộ bởi nhan sắc tựa "thiên thần"

Sabina sở hữu gương mặt xinh như búp bê cùng chiều cao 1m82 ấn tượng và cặp chân dài thẳng tắp

Mới đây, Sabina còn nhận được một số lời mời diễn suất từ các hãng phim Indonesia. Trang Indosport tiết lộ, "thiên thần bóng chuyền" đang cân nhắc lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh

Sinh ngày 15-10-1996 tại Jeonju, Lee Da-yeong hiện đang thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc

Không chỉ được biết đến là nữ vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, Lee Da-yeong còn được coi là một trong những “tượng đài nhan sắc” của làng thể thao xứ kim chi

Với vẻ ngoài ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ và chiều cao ấn tượng 1m79, người đẹp sinh năm 1996 luôn nổi bật mỗi khi ra sân, dù là khi tập luyện hay lúc thi đấu. Người yêu mến Lee Da-yeong ưu ái gọi cô là “hoa khôi bóng chuyền”, “hot girl làng thể thao Hàn”

Bên cạnh đó, Lee Da-yeong còn được người hâm mộ đặt cho biệt danh "nữ hoàng vũ đạo" hay "nữ thần nổi loạn" của bóng chuyền Hàn Quốc với các điệu nhảy ngẫu hứng đẹp mắt

Ngoài những lúc thi đấu, Da Yeong thường thích đi mua sắm, du lịch và gặp gỡ bạn bè. Ngoài đời, “hoa khôi bóng chuyền” có sở hữu phong cách thời trang sành điệu

Sinh năm 1994, Pungky Afriecia nổi lên là "thiên thần mới" của làng bóng chuyền nữ châu Á

Pungky Afriecia sở hữu chiều cao 1m70 và chơi ở vị trí chuyền hai. Cô khởi đầu sự nghiệp với CLB Alko Bandung, sau đó giành chức vô địch giải bóng chuyền Indonesia (Livoli) cùng đội bóng này vào năm 2015

Pungky Afriecia không được nhiều người hâm mộ thế giới biết tới bởi cô chưa từng chơi cho đội tuyển quốc gia, nhưng người Indonesia coi cô nàng là vận động viên bóng chuyền đẹp nhất nước. Chiều cao không quá ấn tượng so với các đồng nghiệp nhưng Afriecia được chú ý tới nhờ gương mặt xinh đẹp và nụ cười duyên dáng

Hiện tại, sự nghiệp thi đấu của Afriecia đang gián đoạn do cô lấy chồng và sinh em bé

Nữ vận động viên bóng chuyền Dinara Syzdykova, sinh năm 1999, hiện đang thi đấu cho CLB Altay của Kazakhstan

Cô nàng nhận được sự chú ý của khán giả khi sang Việt Nam dự giải VTV Cup và giành được danh hiệu "Hoa khôi" của giải đấu

Tay đập sinh năm 1999 sở hữu chiều cao 1m83 ấn tượng, vóc dáng giống như người mẫu cùng gương mặt khả ái và nụ cười tựa "thiên thần"

Xinh đẹp và tài năng dù mới 21 tuổi, Syzdykova được xem là niềm hy vọng của bóng chuyền nữ Altay nói riêng và đội tuyển Kazakhstan nói chung

Với chiều cao 1m93 cực "khủng" cùng khả năng bật nhảy và "nã" bóng như đại bác, Kim Yeon-koung được mệnh danh là "thánh nữ" bóng chuyền Hàn Quốc

Kim Yeon-koung chơi bóng chuyền từ năm học lớp 4. Cô được truyền cảm hứng từ chị gái - cũng là một vận động viên bóng chuyền

Bên cạnh tài năng, Kim Yeon-koung còn gây ấn tượng bởi thân hình cân đối và gương mặt ưa nhìn

Với nhan sắc nổi bật, nữ vận động viên bóng chuyền sinh năm 1988 từng nhiều lần xuất hiện trên các trang tạp chí về sắc đẹp của Hàn Quốc

Vẻ đẹp khỏe khoắn, cuốn hút của "thánh nữ" bóng chuyền Hàn Quốc Kim Yeon-koung

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhan-sac-cua-nhung-nu-than-bong-chuyen-xinh-dep-nhat-the-gioi-post442869.antd