Nhan sắc của những cô gái miền Trung - Tây Nguyên vào Chung kết HHVN 2020

Chỉ có 6 trong số 35 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đến từ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gồm: Nguyễn Thị Trân Châu, Lê Ngọc Trang, Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hoài Thương, Trần Hoàng Ái Nhi và Nguyễn Thị Bích Thùy.

Nguyễn Thị Trân Châu, đến từ Quảng Nam, SBD 135

Nguyễn Thị Trân Châu, đến từ Quảng Nam, SBD 135

Trân Châu sở hữu chiều cao 1m68, Số đo: 79 - 58 – 88

Trân Châu trong phần trình diễn áo dài.

Nguyễn Thị Bích Thùy, đến từ Đắk Lắk, SBD 182

Bích Thùy sở hữu chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 66 – 92

Bích Thùy trong phần trình diễn áo dài.

Trần Hoàng Ái Nhi, đến từ Đắk Lắk, SBD 175

Ái Nhi sở hữu chiều cao: 1m71, Số đo: 86 - 60 – 90

Ái Nhi trong phần trình diễn áo dài.

Nguyễn Thị Hoài Thương, đến từ Nghệ An, SBD 345

Hoài Thương sở hữu chiều cao: 1m70, Số đo: 78 - 66 – 88

Hoài Thương trong phần trình diễn áo dài

Bùi Thị Thanh Nhàn, SBD 052, đến từ Bình Thuận

Thanh Nhàn sở hữu chiều cao: 1m69, Số đo: 76 - 62 – 86

Thanh Nhàn trong phần trình diễn áo dài

Lê Ngọc Trang, đến từ Hà Tĩnh, SBD 169

Ngọc Trang sở hữu chiều cao: 1m73, Số đo: 79 - 62 – 91

Ngọc Trang trong phần trình diễn áo dài

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/nhan-sac-cua-nhung-co-gai-mien-trung-tay-nguyen-vao-chung-ket-hhvn-2020-1734871.tpo