Nhan sắc của 19 hoàng hậu, công chúa nổi bật nhất thế giới

Danh sách được trang Brightside lựa chọn dựa trên mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của các nhân vật hoàng gia trên toàn cầu.

Công chúa Thụy Điển Madeleine là con út và con gái thứ hai của Vua Carl XVI Gustaf với Hoàng hậu Silvia. Cô đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng Thụy Điển.

Công chúa Thụy Điển Madeleine là con út và con gái thứ hai của Vua Carl XVI Gustaf với Hoàng hậu Silvia. Cô đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng Thụy Điển.

Nicoletta Romanoff, 40 tuổi, là diễn viên người Italy gốc Nga. Ông ngoại của cô là Hoàng tử Nicholas Romanov, cháu của Hoàng đế Nga Nicholas I.

Công chúa Keisha Omilana, 33 tuổi, của Ipetu-Ijesha hiện là một doanh nhân và người mẫu.

Công nương Sofia, Nữ công tước xứ Värmland 35 tuổi, là vợ của Hoàng tử Carl Philip, Công tước xứ Värmland, Thụy Điển. Trước khi kết hôn, Sofia là một người mẫu..

Công chúa Đức Elisabeth von Thurn und Taxis, 37 tuổi, là biên tập viên phong cách cho tạp chí Vogue từ 2012.

Sarah, Công nương Brunei, sinh năm 1987. Cô kết hôn với Thái tử Al-Muhtadee Billah năm 17 tuổi và sinh bốn con.

Charlotte Marie Pomeline Casiraghi, 33 tuổi, là con thứ hai của Caroline, Công chúa xứ Hanover, và Stefano Casiraghi, một nhà công nghiệp người Italy. Cô đứng thứ 11 trong danh sách thừa kế ngai vàng của Monaco. Ông bà ngoại của cô là Rainier III, Hoàng tử xứ Monaco, và nữ diễn viên người Mỹ Grace Kelly.

Pauline Grace Maguy Ducruet, 25 tuổi, là con gái đầu lòng của Công chúa Monaco, Stéphanie. Ông bà ngoại của cô là Rainier III, Hoàng tử xứ Monaco, và nữ diễn viên người Mỹ Grace Kelly.

Công chúa Maria-Olympia của Hy Lạp và Đan Mạch là con đầu lòng và con gái duy nhất của Thái tử Pavlos với vợ, Marie-Chantal Miller.

Alessandra là một luật sư, nhà thiết kế túi xách và cựu người mẫu Peru. Cô trở thành thành viên hoàng tộc Hanover sau khi kết hôn với Hoàng tử Christian năm 2017.

Công chúa Märtha Louise là con gái cả và con gái duy nhất của Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja. Bà xếp thứ tư trong dòng kế vị ngai vàng của Na Uy, sau em trailà Thái tử Haakonvà hai người cháu.

Jetsun Pema, 29 tuổi,là hoàng hâụvương quốc Bhutan. Cô kết hôn với Vua Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuckngày 13/10/2011 tại Punakha Dzong.

Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha là vợ Vua Felipe VI. Trước khi kết hôn với Felipe, bà là một nhà báo. Bà trở thành hoàng hậu ngày 19/6/2014, sau khi Vua Juan Carlos I thoái vị.

Lady Amelia Windsor là người mẫu thời trang người Anh vàthành viên của hoàng gia Anh. Là cháu gái của Hoàng tử Edward, Amelia đang đứng thứ 38 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh.

Công chúa Haya bint Al Hussein, 45 tuổi,là con gáiVua Hussein của Jordan với người vợ thứ ba, Hoàng hậu Alia.

Công chúa Ả Rập Ameerah al-Taweel, 36 tuổi,kết hôn với tỷ phú Khalifa Bin Butti Al Muhairi năm 2018. Trước đó, cô có cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với doanh nhân lừng lẫy Al-Waleed bin Talal.

Charlene là vợ của Thân vương Monaco Albert II. Cô là cựu vận động viên bơi lôịtừngđại diện Nam Phidự thi Olympic Sydney 2000 và về thứ 5 cùng đồng đội. Cô gặp Thân vương Albert II năm 2000. Họ làm đám cưới ngày 1/6/2011.

Sau khi kết hôn với Hoàng tử Rahim Aga Khan năm 2013, siêu mẫu Kendra Spears của Mỹ trở thành con dâu của Aga Khan IV - lãnh tụ tinh thần của hơn 20 triệu người Hồi giáo dòng Ismaili.

Catherine Middleton (Kate Middleton) là Nữ công tước xứ Cambridge, vợ Hoàng tử William, cháu trai trưởng của Nữ hoàng Elizabeth II, Vương quốc Anh. Kate sinh năm 1982 và đã sinh ba con với Hoàng tử William. Nữ công tước xứ Cambridge đượcBrighsidenhận xét xinh đẹp nhất trong danh sách này.

Theo Tùng Anh

ngoisao.net

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhan-sac-cua-19-hoang-hau-cong-chua-noi-bat-nhat-the-gioi-238159.html