Nhan sắc 4 nữ thần tượng Kpop quyến rũ của nhóm nhạc sắp ra mắt

Nhóm nhạc dự án gồm 4 nữ thần tượng vừa quyến rũ vừa cá tính SinB (GFriend), Seul Gi (Red Velvet), So Yeon ((g)idle) và Chung Ha nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, SM Entertainment tuyên bố thành lập nhóm nhạc dự án gồm 4 thành viên đến từ các nhóm nhạc nữ khác nhau: SinB (GFriend), Seul Gi (Red Velvet), So Yeon ((g)idle) và ca sĩ solo Chung Ha. Bốn thành viên đều là những nữ thần tượng nhận được nhiều lời khen ngợi cho tài năng cũng như bản lĩnh sân khấu.

Mới đây, SM Entertainment tuyên bố thành lập nhóm nhạc dự án gồm 4 thành viên đến từ các nhóm nhạc nữ khác nhau: SinB (GFriend), Seul Gi (Red Velvet), So Yeon ((g)idle) và ca sĩ solo Chung Ha. Bốn thành viên đều là những nữ thần tượng nhận được nhiều lời khen ngợi cho tài năng cũng như bản lĩnh sân khấu.

Seul Gi (Red Velvet): Cô gái sinh năm 1994 được coi là thành viên toàn tài nhất trong nhóm Red Velvet. Seul Gi đảm nhận vai trò nhảy chính và là người hát tốt thứ 2 trong nhóm.

Seul Gi được nhiều tiền bối trong công ty SM khen ngợi về khả năng vũ đạo. Công chúng cho rằng nữ thần tượng 24 tuổi có thần thái sắc lạnh và thu hút khi nhảy trên sân khấu.

Nhóm nhạc dự án 4 thành viên nằm trong chuỗi kế hoạch mang tên SM Station của SM Entertainment, vì vậy Seul Gi được coi là thành viên nắm vai trò cốt lõi nhất trong nhóm. Người hâm mộ hy vọng cô có thể phô diễn được toàn bộ tài năng qua dự án lần này.

SinB (GFriend): Sở hữu khuôn mặt giống Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) như chị em ruột, SinB từng nhận nhiều ý kiến trái chiều cũng như sự công kích của không ít khán giả. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm ra mắt, SinB cùng nhóm GFriend đã chứng minh được thực lực và trở thành một trong những nhóm nhạc quen mặt của showbiz.

Nữ thần tượng sinh năm 1998 cũng nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc và phong thái của mình.

Nhóm nhạc 6 thành viên được biết đến với khả năng vũ đạo mạnh mẽ không thua kém bất kỳ thần tượng nam nào. Trong đó, SinB đảm nhận vai trò nhảy chính và thường đảm nhận những điểm nhấn khó nhất trong màn biểu diễn.

Jeon So Yeon (g(idle)): Nữ rapper của g(idle) sinh năm 1998, vừa ra mắt công chúng được 3 tháng. Sở hữu chiều cao khá khiêm tốn nhưng Jeon So Yeon gây ấn tượng bởi gu thời trang cá tính.

Nữ rapper 20 tuổi từng tham dự chương trình Produce 101 mùa 1 vào năm 2016. Ở thời điểm dự thi, cô thường bị chỉ trích vì nhan sắc kém nổi bật.

Sau khi ra mắt, Jeon So Yeon thay đổi khá nhiều về ngoại hình cũng phong cách thời trang và nhận được nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, cô còn được chú ý bởi tài năng âm nhạc xuất chúng. Jeon So Yeon được dự đoán sẽ trở thành một nhà sản xuất tài năng trong tương lai.

Chung Ha: Nữ ca sĩ solo duy nhất trong danh sách thành viên cũng xuất thân từ chương trình Produce 101 mùa 1. Cô là một trong 11 người chiến thắng cuối cùng.

Cựu thành viên nhóm I.O.I là một trong những nhân tố “tài sắc vẹn toàn” của Kpop. Cô có thế mạnh ở mảng vũ đạo, đồng thời sở hữu khả năng thanh nhạc tốt. Khuôn mặt của Chung Ha cũng được công chúng yêu thích và thường khen ngợi.

Sau khi I.O.I tan rã, Chung Ha theo đuổi sự nghiệp solo và đạt được nhiều thành công. Khán giả Hàn Quốc chọn cô là nữ nghệ sĩ tiềm năng nhất, hứa hẹn thay thế những ca sĩ nổi bật của thế hệ trước như Tae Yeon, Ailee...

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-sac-4-nu-than-tuong-kpop-quyen-ru-cua-nhom-nhac-sap-ra-mat-post867386.html