Nhan sắc 4 hoa khôi bóng chuyền ở SEA Games 31

Các VĐV bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, Yolla Yuliana (Indonesia), Eliza Chong (Singapore) và Hattaya Bamrungsuk (Thái Lan) gây chú ý với tài năng và nhan sắc nổi bật.

Nguyễn Thu Hoài được mệnh danh là hoa khôi tuyển bóng chuyền Việt Nam. Cô gái sinh năm 1998 có làn da trắng, nụ cười má lúm ngọt ngào. Thu Hoài gây chú ý từ năm 2016 khi nhận danh hiệu chuyền hai xuất sắc tại giải U19 Đông Nam Á. Năm 2019, cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HC bạc SEA Games.

Nguyễn Thu Hoài được mệnh danh là hoa khôi tuyển bóng chuyền Việt Nam. Cô gái sinh năm 1998 có làn da trắng, nụ cười má lúm ngọt ngào. Thu Hoài gây chú ý từ năm 2016 khi nhận danh hiệu chuyền hai xuất sắc tại giải U19 Đông Nam Á. Năm 2019, cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HC bạc SEA Games.

Trên trang cá nhân, chuyền hai xinh đẹp đăng ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc đời thường.

Cuối năm ngoái, Thu Hoài gây chú ý khi chia sẻ ảnh mặc áo cưới nhưng người đẹp của đội Ngân hàng Công thương giữ bí mật chuyện riêng tư.

Yolla Yuliana (số 15) là gương mặt nổi bật làng bóng chuyền Indonesia. VĐV sinh năm 1994 thừa hưởng tài năng và niềm đam mê bóng chuyền từ mẹ - một cựu VĐV môn này. Cô từng dự SEA Games 2015 và 2017.

Người đẹp khoe nhan sắc rạng rỡ trên trang cá nhân. Yolla Yuliana đính hôn năm 2017 và có một con trai. Bà mẹ một con có phong cách thời trang trẻ trung, lúc dịu dàng, lúc cá tính.

Eliza Chong là nữ VĐV bóng chuyền bãi biển xinh đẹp của Singapore. Người đẹp sinh năm 1998 lần đầu dự SEA Games năm 2019.

Cô gái trẻ có nụ cười ngọt ngào, tràn đầy năng lượng.

Phụ công Hattaya Bamrungsuk tuyển Thái Lan cũng là một trong những người đẹp gây chú ý tại SEA Games 31. VĐV sinh năm 1993 là gương mặt dày dặn kinh nghiệm, từng giành HC vàng SEA Games 2015 và 2017, HC bạc châu Á 2017.

Người đẹp thi đấu ở Nhật Bản. Trên trang cá nhân, Hattaya Bamrungsuk đăng tải nhiều khoảnh khắc 'sống ảo' tại đất nước mặt trời mọc.

Theo Ngoisao.net

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhan-sac-4-hoa-khoi-bong-chuyen-o-sea-games-31-307003.html