Nhan sắc 13 năm không thay đổi của Yoona (SNSD)

Yoona ra mắt công chúng vào năm 2007. Trải qua 13 năm sự nghiệp, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như ngày đầu bước chân vào ngành giải trí.

 Yoona (SNSD) sinh năm 1990. Bước sang năm 2020, nữ thần tượng sẽ tròn 30 tuổi. Để kỷ niệm cột mốc này, mỹ nhân nhà SM đã thực hiện bộ ảnh mới. Nhìn bộ ảnh này, người hâm mộ nhận xét nhan sắc của cô không hề thay đổi so với thời điểm vừa ra mắt công chúng.

Yoona (SNSD) sinh năm 1990. Bước sang năm 2020, nữ thần tượng sẽ tròn 30 tuổi. Để kỷ niệm cột mốc này, mỹ nhân nhà SM đã thực hiện bộ ảnh mới. Nhìn bộ ảnh này, người hâm mộ nhận xét nhan sắc của cô không hề thay đổi so với thời điểm vừa ra mắt công chúng.

Yoona cùng nhóm SNSD "chào sân" Kpop vào năm 2007. Thời điểm đó, nữ thần tượng nổi tiếng với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng. Cô thường để tóc đen dài và trang điểm rất nhạt. Ngay cả khi lên sân khấu biểu diễn, Yoona cũng chỉ dặm chút phấn nền và tô son bóng màu hồng nhẹ nhàng.

Dù không trang điểm đậm, mỹ nhân sinh năm 1990 vẫn nhận được rất nhiều lời tán dương cho nhan sắc của mình. Cô được coi là thần tượng xinh đẹp nhất Kpop. Nhờ thành công của bộ phim You're My Destiny do Yoona đóng chính, cô trở thành ngôi sao quảng cáo mới của Hàn Quốc thời điểm 2009-2010.

Năm 2010, SNSD trở lại sàn đấu Kpop với ca khúc Oh!. Yoona được khen là người phù hợp với hình ảnh nữ cổ động viên nhất trong nhóm. Vẻ vui tươi, năng động cùng các trang phục khoe vòng eo quyến rũ giúp "center" của SNSD trở thành chủ đề nóng trên các trang cộng đồng.

Năm 2012, Yoona đảm nhận hai vai diễn trong bộ phim Love Rain, đóng cùng Jang Geun Seok. Khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhan sắc dịu dàng, luôn toát lên vẻ thùy mị, yếu đuối của cô. Đặc biệt, đã 5 năm trôi qua từ khi gia nhập ngành giải trí, Yoona trông vẫn giống hệt những bức ảnh được chụp vào năm 2007.

Một năm sau đó, "nhóm nhạc quốc dân" SNSD phát hành ca khúc I Got A Boy với phong cách hip-hop mới lạ. Yoona nhuộm tóc sáng màu và thay đổi phong cách trang điểm khiến khuôn mặt cô trở nên sắc sảo, cá tính hơn.

Năm 2014, mỹ nhân sinh năm 1990 có sự thay đổi về ngoại hình và phong cách thời trang. Cô cắt tóc mái lần đầu tiên, đồng thời chuyển sang ưa chuộng phong cách trang điểm kiểu Trung Quốc - môi đỏ, kẻ eye-liner sắc. Khán giả Hàn Quốc nhận xét Yoona trong thời điểm này còn trẻ trung hơn cả năm 17 tuổi.

Đầu năm 2015, Yoona nhận bằng tốt nghiệp đại học. Loạt ảnh chụp nữ thần tượng trong buổi lễ tốt nghiệp trở thành chủ đề được quan tâm lớn trên trang chủ Naver.

Cũng trong năm 2015, Yoona lần đầu tiên nhuộm tóc vàng. Vẻ ngoài mới lạ và khá "Tây" của cô nhận được phản hồi tích cực của khán giả xứ kim chi. Nhiều người gọi cô bằng biệt danh "tiên tử".

Giai đoạn 2018-2019, nữ diễn viên tập trung theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô chuyển hướng sang phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần cá tính để phù hợp với các vai diễn đa dạng. Dù theo đuổi phong cách già dặn, trưởng thành hơn nhưng khuôn mặt của Yoona không có nhiều sự thay đổi so với những năm trước đó.

Năm 2020, Yoona tròn 30 tuổi. Khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự thán phục với khả năng duy trì vẻ ngoài trẻ trung của cô. Với ngoại hình đẹp chuẩn Hàn của mình, Yoona luôn giữ vững danh hiệu "nữ thần nhan sắc" hàng đầu Kpop trong suốt 13 năm qua.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-sac-13-nam-khong-thay-doi-cua-yoona-snsd-post1084956.html