Nhan sắc 11 phi tần được hoàng đế Càn Long 'cưng hơn vàng'

Hoàng đế Càn Long trị vì đất nước trong hơn 60 năm. Hậu cung của vua Càn Long có nhiều phi tần xinh đẹp. Tuy nhiên, hoàng đế Càn Long đặc biệt sủng ái 11 phi tần và cho vẽ tranh chân dung của họ.

Không chỉ nổi tiếng lịch sử với tài trị nước, hoàng đế Càn Long còn được biết có nhiều phi tần sở hữu nhan sắc "chim sa cá lặn", làm say đắm lòng người.

Trong thời gian trị vì, vua Càn Long cho họa sư vẽ chân dung 11 phi tần đắc sủng nhất và được đặt tên là "Tâm viết trì bình". Hoàng đế xem qua 3 lần trước khi sai người cất kỹ tranh và hạ lệnh kẻ nào xem lén sẽ bị xử tử.

Một trong những phi tần được hoàng đế Càn Long sủng ái nhất là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát Thị. Năm 16 tuổi, bà được chỉ hôn cho hoàng đế Càn Long (khi ấy vẫn là hoàng tử). Phú Sát hoàng hậu nổi tiếng hiền hậu, sinh được 4 người con: 2 hoàng tử và 2 công chúa. Tuy nhiên, chỉ có một công chúa còn sống và được Càn Long sắc phong. Những người con còn lại của bà đều qua đời từ khi còn nhỏ.

Tuệ Hiền Hoàng quý phi Cao Thị rất được hoàng đế Càn Long sủng ái. Là con gái của Đại học sỹ Cao Bân, ban đầu, Cao quý phí được phong là Trắc phúc tấn. Khi ấy, Càn Long là Bảo thân vương.

Hoàng đế Càn Long cũng hết mực sủng ái Thuần Huệ Hoàng quý phi Tô thị. Bà sinh hạ được 2 hoàng tử và một công chúa cho Càn Long.

Thục Gia Hoàng Quý phi Kim thị sinh cho hoàng đế Càn Long 3 hoàng tử: Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử và Thập nhất Hoàng tử.

Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ngụy thị rất được hoàng đế Càn Long sủng ái. Bà trở thành người cai quản tam cung lục viện sau khi Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu qua đời. Bà là phi tần sinh nhiều con nhất cho Càn Long, trong đó có thập ngũ a ca Ngung Diễm sau này là vua Gia Khánh.

Thư phi Diệp Hách Lạp thị nổi tiếng xinh đẹp nên được hoàng đế Càn Long sủng ái. Bà sinh được Thập hoàng tử.

Mặc dù không sinh được người con nào, Khánh Cung Hoàng Quý phi Lục thị vẫn được Càn Long yêu thương.

Là con gái của Đô Thống Bát kỳ, Khinh xa Đô úy Nạp Thân, Dĩnh Quý phi Ba Lâm thị là 1 trong số 11 phi tần đắc sủng của Càn Long. Bà không có con cái. Về sau, hoàng đế Gia Khánh lên ngôi và tôn bà là Dĩnh Quý thái phi.

Hân Quý phi Đới Giai thị nhập cung vào năm Càn Long thứ 18. Bà là phi tần được Càn Long cho người vẽ chân dung và cấm kẻ nào dám xem trộm tranh.

Đôn phi Uông thị nhập cung khi 17 tuổi. Khi ấy, Càn Long 52 tuổi. Bà sinh hạ được một công chúa và về sau được gả cho con trai cả của Hòa Thân.

Thuận phi Hữu Nộ Lộc thị là phi tần cuối cùng trong số 11 người được hoàng đế Càn Long sủng ái nhất. Bà là con gái của Tổng đốc Ái Tất Đạt. Vào năm Càn Long thứ 53, Thuận phi bị Càn Long giáng xuống Thuận Quý nhân và qua đời trong năm đó.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/nhan-sac-11-phi-tan-duoc-hoang-de-can-long-cung-hon-vang-797616.html