Nhân rộng và lan tỏa Phong trào 'Sinh viên 5 tốt'

Những năm qua, Phong trào 'Sinh viên 5 tốt' trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên cả nước. Từ phong trào này, nhiều tấm gương sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện ngày càng được nhân rộng, tạo sức ảnh hưởng lớn, góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, tự rèn luyện và phát triển toàn diện trong sinh viên.

Tạo môi trường để sinh viên trưởng thành

Đã thành thông lệ, vào dịp cuối năm, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) lại tổ chức chương trình tình nguyện Tết với mong muốn sẻ chia, mang lại cái Tết ấm no, hạnh phúc hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Các em chia thành 9 đội tình nguyện, mỗi đội từ 50 đến 100 sinh viên, bày bán những món đồ handmade hay những thứ quà quê đặc sản, như: Nem chua Thanh Hóa, bánh đậu xanh Hải Dương… Đặng Thị Thu Thủy, Trưởng nhóm truyền thông K60, Đội sinh viên tình nguyện Ban liên lạc đồng hương tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Hoạt động này là một trong những tiêu chí để chúng em phấn đấu trở thành "Sinh viên 5 tốt" trong năm học 2019-2020. Tham gia chương trình, chúng em được trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn”.

 Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia chương trình tình nguyện Tết do hội sinh viên nhà trường tổ chức.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia chương trình tình nguyện Tết do hội sinh viên nhà trường tổ chức.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở giáo dục đại học thời gian qua luôn chú trọng và đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Sinh viên 5 tốt" với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích. Theo anh Ngô Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, những năm qua, Phong trào "Sinh viên 5 tốt" luôn nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của sinh viên trong trường. Bám sát nội dung phong trào, ngay từ đầu mỗi năm học, hội sinh viên nhà trường ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét chọn danh hiệu, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên tiệm cận với các tiêu chuẩn đạt danh hiệu. Cùng với đẩy mạnh việc tuyên truyền, hằng năm, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, các buổi giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bí quyết để trở thành "Sinh viên 5 tốt". “Phong trào "Sinh viên 5 tốt" đã trở thành “thương hiệu” để sinh viên nhà trường phấn đấu đạt được. Năm học 2018-2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vinh dự có 20 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 7 "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố và 1 "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Đây là minh chứng cho những nỗ lực, cố gắng của sinh viên trong học tập và rèn luyện bản thân.

Với hơn 200 "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 70 "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố trong năm học này, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là một trong tốp 5 trường đại học có nhiều sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" nhất trên địa bàn Hà Nội. Anh Nguyễn Thái Minh, Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho hay: “Một trong những bí quyết đem đến thành công của Phong trào "Sinh viên 5 tốt" trong nhà trường là đẩy mạnh việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội sinh viên thực hiện xét duyệt, hướng dẫn và tuyên truyền cho sinh viên nhà trường hiểu rõ ý nghĩa của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Với từng tiêu chí của phong trào, nhà trường tổ chức các hoạt động ứng với nội dung của từng tiêu chí đó; đồng thời tổ chức những lễ vinh danh sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Từ những lễ vinh danh này, số lượng "Sinh viên 5 tốt" của nhà trường tăng lên rõ rệt theo từng năm. Các em biết đến phong trào và xây dựng được kế hoạch trong từng năm học để phấn đấu”.

Giá trị từ "Sinh viên 5 tốt"

Nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm học 2018-2019, Nguyễn Thị Khánh Chi, sinh viên Lớp Kiểm toán 59E Viện Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân rất tự hào. Khánh Chi bộc bạch: “Để đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", chúng em phải phấn đấu để đạt đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Việc nhận được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, cấp thành phố giúp em tự tin hơn. Đây sẽ là bệ phóng để em phát triển toàn diện hơn không chỉ trong các công tác xã hội mà còn trong sự nghiệp tương lai”.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ kinh nghiệm phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai từ năm 2013. Theo thống kê, mỗi năm trung bình có hơn 800.000 sinh viên đăng ký tham gia Phong trào "Sinh viên 5 tốt". Trong 7 năm qua đã có gần 60.000 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp, hơn 500 "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Riêng năm học 2018-2019 đã có hơn 1.000 hoạt động giới thiệu và hỗ trợ 383.499 lượt sinh viên trong việc tiếp cận, phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp. Kết quả đã có 269 "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương trong năm học này. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá: “Phong trào "Sinh viên 5 tốt" thực sự là môi trường tốt để sinh viên được rèn luyện, thử thách, vượt qua chính mình, giúp các bạn có thêm điều kiện để hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện và hội nhập với sự phát triển chung của thế giới”.

Theo chị Trương Thị Minh Huyền, Phó bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đích đến của các bạn sinh viên không chỉ ở danh hiệu mà còn là những giá trị tốt đẹp mang lại từ chính quãng đường mà các bạn phấn đấu để đạt được danh hiệu đó. Để Phong trào "Sinh viên 5 tốt" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, chị Huyền cho rằng: “Các cấp hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đồng thời tạo ra môi trường mà ở đó có nhiều hoạt động thực sự ý nghĩa, thiết thực, để các bạn sinh viên hiểu và cảm nhận được giá trị cốt lõi của Phong trào "Sinh viên 5 tốt”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nhan-rong-va-lan-toa-phong-trao-sinh-vien-5-tot-607289