Nhân rộng phong trào 'không ma túy' trên địa bàn Mộc Châu

Dựa trên kết quả tích cực của công tác phối hợp đảm bảo an sinh xã hội, vận động bà con bản Pha Đón (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) 'không ma túy', Công an huyện Mộc Châu và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đang nỗ lực nhân rộng phong trào này tại 10 bản vùng biên khó khăn khác trên địa bàn huyện.

Ngày 1/4, tại huyện Mộc Châu, Công an huyện Mộc Châu phối hợp Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức Hội nghị Triển khai công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại 10 bản giáp biên giới, gồm các bản Buốc Pát, A Lá, Pha Nhên, Pu Nhan, Phiêng Cài thuộc xã Lóng Sập; bản Pha Luông, Suối Thín thuộc xã Chiềng Sơn; và bản Căng Tỵ, Suối Đon, Trọng thuộc xã Chiềng Khừa.

Thượng tá Thái Thọ Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu phát biểu tại hội nghị.

Thượng tá Thái Thọ Vinh, Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu phát biểu tại hội nghị.

Theo đại diện Công an huyện Mộc Châu, cả 10 bản đều nằm trên núi cao, địa hình hiểm trở, cách xa trung tâm huyện, giao thông không thuận tiện. Sinh sống tại các bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào chăn nuôi nhỏ và làm nương, rẫy…

Bên cạnh đó, cả 10 bản đều còn nhiều phức tạp về tình hình ANTT. Có thời điểm, trên địa bàn các bản ghi nhận hơn 70 đối tượng nghiện hoặc nghi nghiện ma túy trong tổng số 600 hộ, nhiều đối tượng phức tạp, có tiền án; hiểu biết của phần đông bà con về pháp luật, về tác hại của ma túy còn hạn chế, khiến công tác giữ gìn ANTT của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng phát biểu.

Từ năm 2020, đồng thời với việc thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy về xã, Công an huyện Mộc Châu đặt quyết tâm chuyển hóa tình hình ANTT tại các bản giáp biên giới. Theo sáng kiến của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, hai bên đã xây dựng chương trình phối hợp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, với điểm đầu tiên là bản Pha Đón – địa bàn có kinh tế đặc biệt khó khăn và tình hình ANTT phức tạp, hướng mục tiêu vận động bà con gìn giữ ANTT, đẩy lùi ma túy khỏi cộng đồng.

Trong một năm phối hợp, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và Công an huyện Mộc Châu đã kiên trì tuyên truyền vận động, nhiều lần tặng lương thực, nhu yếu phẩm tới bà con Pha Đón; đầu tư kéo đường điện, loa phát thanh tới nhà văn hóa, tặng điện thoại di động để cán bộ bản tiện liên lạc. Tình hình ANTT tại bản Pha Đón sau đó đã biến chuyển tích cực.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (thứ hai từ trái qua) cùng ông Nguyễn Văn Hùng trao biểu trưng phần quà gồm tivi và bộ đầu thu tặng các hộ dân Pha Đón (tháng 12/2020).

Tháng 12/2020, Pha Đón được ghi nhận không còn ma túy. Hơn 60 hộ dân ở bản được Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tặng mỗi hộ một tivi kèm chảo thu sóng vệ tinh đúng theo lời hứa trước đó của ông Nguyễn Văn Hùng.

Với kết quả ở Pha Đón, hai bên tiếp tục mở rộng chương trình phối hợp ra 10 bản tại các xã giáp biên có tình hình ANTT phức tạp. Tại buổi lễ tổng kết chương trình phối hợp giữa Công an Mộc Châu và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tháng 12/2020, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh Sơn La, theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Hùng, 10 bản có tình hình ANTT phức tạp tại các xã giáp biên đã cùng ký cam kết nói không với ma túy.

Ông Nguyễn Văn Hùng hứa trao tặng toàn bộ khoảng 600 hộ tại 10 bản mỗi hộ một chiếc tivi và hệ thống thu chảo truyền hình sóng vệ tinh nếu các hộ gia đình này thực hiện tốt phong trào “không ma túy” từ nay đến hết năm 2021.

Người dân Pha Đón phấn khởi đón Xuân mới khi ma túy bị đẩy lùi.

Thời gian qua, các cán bộ chiến sĩ Công an cơ sở cùng Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã tiến hành nhiều buổi làm việc với chính quyền cơ sở; nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con; đồng thời tổ chức tuyên truyền về pháp luật và tác hại của ma túy cho đồng bào người Mông tại các bản.

Đại diện Công an huyện Mộc Châu và Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cũng đã thảo luận về những hình thức giúp đỡ bà con, hướng tới vận động bà con nói không với ma túy, tránh xa tệ nạn xã hội, từng bước cải thiện ANTT và phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng sẵn sàng phối hợp cùng Công an huyện Mộc Châu lắng nghe những đề nghị, nguyện vọng của bà con, từ đó có hình thức trợ giúp thiết thực nhất.

“Chúng ta phải làm sao trang bị những thứ bà con cần nhất... Bà con đánh giá cao sự quan tâm của chúng ta, coi đó là trách nhiệm. Chúng ta càng quan tâm bà con nhiều thì bà con càng muốn tránh xa tệ nạn bấy nhiêu”, ông Hùng khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trong lần cùng lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đến thăm, tặng quà người dân tại xã Lóng Sập (tháng 9/2020).

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng nhiều năm qua luôn quan tâm thực hiện công tác xã hội từ thiện, góp sức, chung tay cùng cơ quan chức năng hỗ trợ các hộ nghèo, các trường học, gương điển hình tiên tiến đấu tranh phòng, chống tội phạm, thương binh, gia đình liệt sỹ... ở nhiều địa phương.

Năm 2020, Tập đoàn đã đóng góp trên 21,5 tỷ đồng cho công tác này, tập trung vào hoạt động xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung; đóng góp cho các quỹ xã hội; chung tay giúp đỡ thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng…

Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng thời gian qua cũng tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ Công an phát động, góp phần động viên, khích lệ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khang Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/nhan-rong-phong-trao-khong-ma-tuy-tren-dia-ban-moc-chau-636017/