Nhân rộng những 'vùng xanh'
Từ sáng kiến của quận Hoàng Mai về bảo vệ những 'vùng an toàn' không có dịch, các địa phương, các ngành chức năng của Hà Nội nỗ lực nhân rộng. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hàng nghìn 'vùng xanh'. Việc xây dựng, bảo vệ những vùng xanh có sự đóng góp to lớn của các đoàn thể, cộng đồng, khi người dân tình nguyện tham gia các chốt kiểm soát, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống an toàn của người dân.

"Vùng xanh" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đang góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Những con phố, con ngõ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đang chuyển dần sang… mầu xanh, khi hàng trăm chốt kiểm soát bảo vệ được dựng lên. Ngay sau khi xuất hiện sáng kiến tại quận Hoàng Mai về xây dựng, bảo vệ những “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch bệnh), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương triển khai mô hình “vùng xanh” trên địa bàn. Tại phường Minh Khai, hàng chục chốt bảo vệ “vùng xanh” được dựng lên.
Do số lượng chốt lớn, sự vào cuộc của Tổ Covid-19 cộng đồng không đủ. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vận động người dân cùng tham gia tổ chức tự quản, tự phòng. Tại những chốt cứng, người dân không được qua lại, mà chỉ được đi ở những chốt có người kiểm soát để đo thân nhiệt và khai báo y tế hằng ngày.
Các lực lượng bảo đảm trực liên tục 24 giờ trong ngày. Tổ trưởng Tổ dân phố Văn Trì 1, phường Minh Khai cho biết: “Công việc lập chốt, giữ chốt được phối hợp triển khai bài bản. Ở ngõ chính, có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tham gia, còn Tổ dân phố quản lý các ngõ nhỏ, ngõ ngắn. Tổ dân phố chúng tôi có nhiều nhà trọ, chủ yếu là sinh viên tạm trú, việc quản lý phức tạp hơn.
Vì vậy, việc lập chốt “vùng xanh” có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát người đi lại, bảo vệ an toàn cho người dân”. Không chỉ mở rộng “vùng xanh” ở các khu dân cư, quận Bắc Từ Liêm còn đang thiếp lập “vùng xanh” tại tất cả các tòa chung cư, trường học... Chị Nguyễn Thị Minh, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Tôi và rất nhiều người dân sẵn sàng “nhận nhiệm vụ” tình nguyện tham gia trực chốt bảo vệ “vùng xanh” tại nơi sinh sống. Theo tôi, thiết lập “vùng xanh” tự quản là cách làm phù hợp và cần được nhân rộng hơn nữa”.
Hiện nay, “vùng xanh” an toàn đang được triển khai hiệu quả ở nhiều quận, huyện với mục tiêu hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm dịch bệnh vào các khu dân cư chưa xuất hiện các ca F0. Tính đến thời điểm này, quận Nam Từ Liêm đã thiết lập được 220 “vùng an toàn”.
Các phường: Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Mỹ Đình 2 và Mễ Trì đều là các địa phương có ca F0 trong đợt dịch bùng phát lần này. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch, nên các phường đều đã chuyển từ “vùng đỏ” thành “vùng xanh”. Quận Hoàn Kiếm thiết lập được hơn 180 “vùng xanh”; quận Ba Đình có 10 chốt lớn, 200 chốt nhỏ để bảo vệ “vùng xanh”…
Khu vực ngoại thành là nơi mật độ dân cư thưa hơn, song, với tinh thần quyết tâm cao để ngăn chặn dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện cũng vào cuộc hết sức quyết liệt. Huyện Đan Phượng đã lập 400 chốt để bảo vệ các khu dân cư, 217 chốt kiểm soát, trong đó, có hơn 200 chốt tại các đường ngang, ngõ tắt ra, vào các thôn, cụm dân cư.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết: “Các “vùng xanh” do các tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố, thôn, cụm dân cư trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”. Lực lượng chức năng kiên quyết không cho người ra vào không có lý do chính đáng để không xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài. Tất cả người dân ra, vào đều phải kiểm tra nhiệt độ”.
Huyện Đông Anh là địa bàn dịch bệnh diễn biến phức tạp của Thủ đô. Tính đến sáng 12/8, Đông Anh ghi nhận 155 trường hợp F0, 699 trường hợp F1. Huyện đang phong tỏa 11 khu dân cư với 1.468 hộ và 5.631 nhân khẩu để điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Do đó, bên cạnh “khoanh chặt” các “vùng đỏ”, thì huyện ưu tiên bảo vệ “vùng xanh”.
Ngoài các chốt ra vào của huyện, các xã đều tăng cường đặt chốt ở đường liên xã, trong khi đó, tiếp tục duy trì lực lượng trực ở tất cả các thôn, tổ dân phố. Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, huyện duy trì nghiêm 1.120 chốt kiểm soát y tế kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội kiểm soát tất cả người ra, vào phải có giấy đi đường theo quy định. Huyện Gia Lâm cũng nỗ lực xây dựng, bảo vệ 142 “vùng xanh” bằng 664 chốt kiểm soát phòng, chống dịch, trong đó có 656 chốt của xã, thị trấn và các khu dân cư.
Từ sáng kiến “vùng xanh” của quận Hoàng Mai, tất cả các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đều nỗ lực xây dựng, bảo vệ và nhân rộng “vùng an toàn”. Hoạt động của các vùng xanh được nhân dân ủng hộ. Cùng với việc thành phố triển khai các biện pháp quyết liệt để đẩy lùi dịch bệnh, “vùng xanh” an toàn là cơ sở để đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái “bình thường mới”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tranghanoi-tin-chung/nhan-rong-nhung-vung-xanh-660659/